Tin bài đáng chú ý trên Tiền Phong hôm nay

Tin bài đáng chú ý trên Tiền Phong hôm nay
TPO - Những loại mã tấu, dao, kiếm… không chỉ được bán công khai tại các khu chợ ở TPHCM mà ngay cả việc sở hữu một khẩu K59 cũng không khó với dân có tiền.

Thậm chí, nếu cần chỉ một cuộc điện thoại, “hàng nóng” sẽ được giao tận nhà. Thực trạng đáng lo ngại trên khiến người dân luôn trong tâm trạng bất an. Bài trung tâm của số báo này.

Ngày 18-12, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo TPHCM và một số ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp… để tìm giải pháp xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS). Bài trang 4.

Dù vừa phóng tên lửa đưa vệ tinh vào không gian thành công, nhưng CHDCND Triều Tiên khó bán tên lửa vì lệnh trừng phạt quốc tế cản trở và khách hàng truyền thống quay lưng, theo các nhà phân tích. Thông tin trang 12.

Qua các giải đấu, thất bại của ĐTVN luôn gắn liền với trách nhiệm của các HLV người nước ngoài. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong khi đấy, luôn vô can. Vậy nên, phương án chọn HLV ngoại xem ra lúc này là hợp lí hơn cả. Bài trang 16.

Xây một Bảo tàng cỡ cấp I như Bảo tàng Văn học Việt Nam, đành một nhẽ phải kỹ càng, nhẩn nha... Khởi sự dự án từ 10 năm trước, những tưởng bảo tàng trình làng dịp 55 năm ngày thành lập Hội Nhà văn, vậy mà, vẫn còn bao chuyện phải bàn, phải nói. Ghi chép trang 9.

Sau gần 10 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa có kết luận điều tra số 03/KLĐT, đề nghị truy tố 4 cựu quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang về hành vi hủy hoại tài sản. Thông tin trang 11.

Bên cạnh đó, số báo còn những tin bài thời sự khác như: Ngân hàng bị nẫng tay trên tài sản thế chấp; Cháy tòa nhà cao nhất ở Hà Tĩnh, một người chết; Hà Nội sẽ thanh tra chạy công chức 100 triệu; Anh hùng Phạm Tuân: tươi nguyên cảm xúc bắn rơi B52…

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG