TP.HCM: Bồi thường làm hư hỏng nhà dân, quá "bèo"

TP.HCM: Bồi thường làm hư hỏng nhà dân, quá "bèo"
TP - Theo chủ nhân các căn nhà bị lún nứt, do thi công cầu Văn Thánh 2 kém chất lượng, mức bồi thường của Cty đầu tư Thanh niên Xung phong (TNXP), chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh, là quá "bèo.
TP.HCM: Bồi thường làm hư hỏng nhà dân, quá "bèo" ảnh 1

Nhà dân bị lún nứt và nghiêng do thi công cầu Văn Thánh 2. Ảnh: Hồng Hạnh

Cầm trên tay kết quả kiểm định về mức độ hư hỏng căn nhà do Cty Kiểm định xây dựng Sài Gòn thực hiện, anh Nguyễn Trung Thịnh - chủ nhà 31C/1 đường Phú Mỹ, phường 22, Bình Thạnh uất ức: “Tôi không thể tưởng tượng đơn vị kiểm định đề xuất giá sửa chữa hư hỏng bèo bọt đến như vậy”. Căn nhà 31C/1 bị nứt trầm trọng vào năm 2001, ngay sau khi bắt đầu thi công cầu Văn Thánh 2.

Để có chỗ ở, anh Thịnh phải nhiều lần xin phép UBND phường 22 cho phép sửa chữa nhà. Cứ sửa xong khoảng 3-4 tháng là các vết nứt lại xuất hiện. Tổng cộng, anh đã chi trên 100 triệu đồng khắc phục sự cố.

Thế nhưng, kết quả kiểm định của Cty kiểm định xây dựng Sài Gòn tuy khẳng định nguyên nhân gây hư hỏng cho công trình nhà 31C/1 là do hiện tượng lún ảnh hưởng của khu vực cầu Văn Thánh 2, cần khắc phục sửa chữa mới đảm bảo an toàn sử dụng nhưng kinh phí sửa chữa chỉ khoảng … 3,1 triệu đồng.

Nhiều khổ chủ khác như ông Trần Văn B (chủ nhà 18A/1), Nguyễn Hoàng Tuấn (nhà A17/2) cũng kêu trời vì mức bồi thường khắc phục sự cố mà Cty Kiểm định Sài Gòn đã đề xuất.

Mỗi lần triều cường lên, nhà ông B nước ngập sâu đến đầu gối. Các bức tường nghiêng, lún nứt nghiêm trọng khiến cả nhà phải sơ tán để tránh nguy cơ sập, đồ đạc trong nhà bị kẻ gian lấy sạch. Vậy mà chỉ được đề nghị bồi thường 80 triệu đồng. Còn nhà ông Tuấn đang bị nghiêng từ 0- 218mm ra phía đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đơn vị kiểm định, căn nhà này hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ nên cần tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho xung quanh. Thế nhưng, mức bồi thường khắc phục theo đề xuất chỉ là 179 triệu đồng, trong khi căn nhà trên có quy mô 1 trệt, 2 lầu”.

Tối cùng ngày, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường 22 cho biết mức đền bù đơn vị kiểm định đã đề xuất căn cứ theo hiện trạng nhà mà người dân bỏ tiền ra khắc phục tính đến thời điểm thực hiện kiểm định, nên các hộ dân bị thiệt hại chỉ cần đưa ra chứng cứ (chứng từ, hình ảnh…) chứng minh thì sẽ được đền bù thỏa đáng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Cty - cho biết sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ dân, Cty sẽ báo cáo và xin ý kiến Sở Xây dựng. Nếu được chấp thuận mới có cơ sở để xây dựng phương án và mức bồi thường mới.

MỚI - NÓNG