TPHCM: Hàng rong “tấn công” cầu Tham Lương

TPHCM: Hàng rong “tấn công” cầu Tham Lương
TPO - Từ lâu, cầu Tham Lương (đường Trường Chinh, tiếp giáp quận Tân Bình và quận 12, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh buôn bán. 

Một trong những nguyên nhân gây ách tắc giao thông, xảy ra tai nạn giao thông và gây ô nhiễm mất mỹ quan là do tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và quán “cóc” vỉa hè, bày bán các mặt hàng. 

Tin, bài, ảnh, video của bạn đọc xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Dù hàng ngày các cơ quan chức năng đã ra quân dẹp tình trạng trên nhưng vẫn chưa xử lý triệt để. 

Tình trạng này xuất từ lâu ở TP Hồ Chí Minh, dù đã xử lý nghiêm nhưng vẫn tiếp diễn ngày càng nhiều hơn.

Ví dụ khu vực Cầu Tham Lương nằm trên đường Trường Chinh, tiếp giáp quận Tân Bình và quận 12, TP Hồ Chí Minh. 

Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh buôn bán. 

Tại đây, hàng rong được bày bán tràn lan như chợ, tập trung nhiều nhất là trái cây, lịch treo tường, nghêu, sò, ốc, hến với đủ kiểu mời chào, gây bát nháo, lộn xộn cả khu vực này. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên khu vực cầu Tham Lương có trên 20 xe bày bán hàng rong, tụ tập, vô tư bày bán bất chấp quy định của pháp luật , gần 1/2 lòng cầu đã bị chiếm để người dân tự do buôn bán. 

Cách đó khoảng 20m cơ quan chức năng lắp đặt 2 tấm bảng lớn ghi “Cấm tụ tập buôn bán” được đặt tại 2 đầu cầu Tham Lương và 2 tấm băng rôn có dòng chữ ”Không chiếm dụng lòng đường đô thị, hè phố làm nơi kinh doanh, bày bán hàng hóa”, nhưng nhiều người vẫn còn xem nhẹ, không chấp hành. 

Người dân sống ở quanh khu vực này cho biết: việc buôn bán dưới khu vực cầu xảy ra đã lâu, người bán thản nhiên đậu xe giữa đường. Xe cộ lưu thông qua đoạn đường này phải chạy lấn sang làn đường bên kia, vì làn đường bên này đã bị chiếm gần hết. 

Ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện lưu thông trên cầu này. 

Ngoài ra,  người dân vô tư xả rác, đổ xà bần ngay trên cầu, đặc biệt họ còn xả nước thải xuống lòng cầu bốc mùi hôi thúi, xe cộ lưu thông vào giờ cao điểm khiến cho việc lưu thông của mọi người rất khó khăn, tai nạn rình rập. 

Lê Kế Vương
Khoa Báo Chí, Trường Cao Đẳng Phát Thanh-Truyền Hình II, TP.Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG