Trợ giúp xây nhà cho cựu TNXP

TP - Chiều 27/8, tại trụ sở Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định, đại diện báoTiền Phong trao số tiền 30 triệu đồng cho Hội để xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình bà Võ Thị Nhung. 

Bà Nhung (thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là vợ của liệt sỹ TNXP Hồ Cung Hùng và là mẹ của liệt sỹ Hồ Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhiều năm nay, bà Nhung sống cùng gia đình người con gái trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát, thiếu chỗ thờ tự hai liệt sỹ. Bà bệnh tật, không tự đi lại được, vợ chồng con gái không có việc làm ổn định. 

Trợ giúp xây nhà cho cựu TNXP ảnh 1

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Bình Định (phải) nhận tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa từ đại diện báo Tiền Phong

Số tiền xây nhà nằm trong gói 120 triệu đồng của Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn, thông qua báo Tiền Phong hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 3 cựu TNXP tại Bình Định, Nghệ An và Quảng Trị.

Ông Trương Thanh Kha, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Bình Định, cho biết, Hội sẽ tiếp tục vận động thêm kinh phí và có trách nhiệm triển khai, giám sát việc xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho gia đình bà Nhung. 

* Ngày 27/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đắk Nông phối hợp UBND thị xã Gia Nghĩa trao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Vương (SN 1944, trú tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Phú). Ông Vương từng là bộ đội chống Mỹ tham gia giải phóng miền Nam và bị nhiễm chất độc da cam.

MỚI - NÓNG