Ước mơ có nhà của cựu chiến binh nghèo sắp thành hiện thực

Ước mơ có nhà của cựu chiến binh nghèo sắp thành hiện thực
TP - Sau khi báo Tiền Phong số 288, ra ngày 15/10 đăng bài “Mong ước một mái nhà của cựu chiến binh nghèo” thông tin về gia cảnh nghèo túng của ông Phương Văn Phín (66 tuổi) trú tại thôn Phạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn là cựu tù Phú Quốc - người có công với đất nước, hiện đang ở trong căn lều xơ xác xuống cấp, nhiều tập thể và cá nhân đã chung tay giúp sức cựu binh nghèo này. 

Cụ thể là: Cty CP Sản xuất &TM Lạng Sơn 30 triệu đồng; Ngân hàng CPTM Đầu tư &PT Lạng Sơn 5 triệu đồng, Cty CP Tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông - Lạng Sơn 5 triệu đồng; Viettel Lạng Sơn 5 triệu đồng; Chi hội ô tô Fun và CLB xe địa hình Lạng Sơn 6 triệu đồng; một ủy viên BCH Hội doanh nghiệp Lạng Sơn (giấu tên) 5 triệu đồng;  CLB “Thắp sáng niềm tin” 5 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lợi (thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) 2 triệu đồng; chị Đồng Thùy Linh và Trần Ngọc Anh (trú tại Đồng Đăng) mỗi người 1 triệu đồng; một cán bộ đang công tác tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn (giấu tên) 1 triệu đồng; Nguyễn Tố Uyên (TP Lạng Sơn) 500 ngàn đồng; các cháu Bảo Thiên, Kim Ngân, Hoàng Mai Chi (học sinh trên địa bàn Lạng Sơn) ủng hộ tổng số tiền 1 triệu đồng; hai cán bộ người địa phương (giấu tên) ủng hộ mỗi người 200 ngàn đồng.

Ngày 23/11, đại diện báo Tiền Phong - phóng viên thường trú tại Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cùng gia đình ông Phương Văn Phín làm lễ động thổ, khởi công xây dựng ngôi nhà tại quê hương ông. Xin ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng vàng của quý cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành, giúp đỡ để ước mơ có nhà vững chãi của người cựu chiến binh nghèo sớm trở thành hiện thực.

MỚI - NÓNG