Vinalines khẳng định:

Việc bổ nhiệm nhiều người vừa qua đúng các quy định của công tác cán bộ

Việc bổ nhiệm nhiều người vừa qua đúng các quy định của công tác cán bộ
TP - Sau khi Tiền Phong số ra thứ 6,  ngày 2/10/2015 có bài “Vinalines bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chạy hưu?”, lãnh đạo Vinalines đã có công văn gửi báo Tiền Phong giải thích rõ việc bổ nhiệm cán bộ vừa qua hoàn toàn theo yêu cầu nhiệm vụ và tuân thủ đúng các quy định, quy trình của công tác cán bộ.  

Công văn cho biết: Ngày 30/9/2015, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Quyền Tổng giám đốc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Về nội dung “Chủ tịch HĐTV Vinalines Nguyễn Ngọc Huệ bổ nhiệm hàng loạt các cán bộ chủ chốt trước khi nghỉ hưu”, công văn giải thích rằng trong hai năm rưỡi vừa qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Công ty quyết liệt tái cơ cấu, cho đến nay đã cổ phần hóa 12 doanh nghiệp thành viên theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ của các công ty cổ phần, Vinalines với vai trò là cổ đông của các công ty cổ phần hóa phải cử người đại diện phần vốn góp và giới thiệu nhân sự để tham gia ứng cử các chức danh (thành viên HĐQT, tổng giám đốc, thành viên ban kiểm soát) để đại hội đồng cổ đông bầu hoặc hội đồng quản trị bổ nhiệm theo thẩm quyền. Việc giới thiệu các cán bộ tham gia làm người đại diện phần vốn và ứng cử vào các chức danh quản lý của các công ty cổ phần đã được Vinalines thực hiện theo đúng quy trình. Các chức danh này phải được các cổ đông của công ty cổ phần bầu theo quy định.

Đối với văn phòng Vinalines, Tổng công ty đã có quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ, chuyển đổi chức danh cho 19 trường hợp cán bộ (02 trường hợp bổ nhiệm lại, 01 trường hợp giao nhiệm vụ phụ trách, 03 trường hợp bổ nhiệm, điều động và 13 trường hợp là thay đổi chức danh do Tổng công ty sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban nhằm rút gọn đầu mối để hoạt động hiệu quả hơn - chuyển ngang chức danh).

Như vậy, thông tin Chủ tịch HĐTV Vinalines Nguyễn Ngọc Huệ đề bạt, bổ nhiệm hàng loại các chức danh chủ chốt của Vinalines trước khi nghỉ hưu sẽ làm người đọc hiểu sai bản chất sự việc.

Về nội dung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ của Quyền Tổng giám đốc Vinalines, công văn khẳng định: “Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng giám đốc Vinalines đã đảm nhận các chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Lạch Huyện. Các công ty trên đều hoạt động trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng biển là ngành nghề kinh doanh chính của Vinalines”.

Về nội dung liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với danh sách ứng cử chức danh tổng giám đốc Vinalines, công văn viết:  “Ngày 10/9/2015, Vinalines đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, trong đó có quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình được Bộ GTVT hướng dẫn đối với danh sách giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ GTVT, Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo hình thức bỏ phiếu kín đối với ông Lê Anh Sơn ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐTV Vinalines, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinalines. Kết quả, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh đã đạt phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 89,62%. Quá trình bỏ phiếu đã diễn ra công khai, quá trình kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định dưới sự chứng kiến của đại diện Bộ GTVT, Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư”. 

MỚI - NÓNG