Thông tin qua đường dây nóng:

Xả bùn thối cạnh trường học

Xả bùn thối cạnh trường học
TP - Dự án nạo vét kênh đào, gia cố kè bảo vệ đường giao thông tại xã Phú An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) vừa triển khai vài ngày đã khiến dân địa phương bức xúc, bất an do đơn vị thi công gây ô nhiễm môi trường, đổ rác bẩn, bùn thối, rắn độc vào ngay cạnh trường THCS - nơi có hàng trăm học sinh đang theo học.

Những ngày này, đoạn đường bê tông nhựa từ trường THCS Phú An qua trụ sở UBND xã đến trường Mầm non, dẫn sâu về các khu dân cư thuộc vùng Truyền Nam luôn ngập trong bùn thối. Mưa xuống, việc đi lại của dân trở nên nguy hiểm. Dù không được chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư cho phép, nhưng sau khi nhận thầu nạo vét kênh Truyền Nam (kết hợp xây kè bảo vệ đường trên chiều dài gần 500m), Cty TNHH Tuấn Nguyên, thị xã Hương Thủy, TT-Huế, vẫn huy động phương tiện vận tải chở vô số rác bẩn, bèo tây, bùn thối vốn lưu cữu hàng chục năm dưới kênh về tập kết cạnh hàng rào trường THCS Phú An.

Quá trình vận chuyển, doanh nghiệp không hề có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, mặc cho bùn thối chảy tràn lan, không chỉ làm ô nhiễm đường sá mà gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Chưa hết, thời điểm phóng viên có mặt, trong bãi bùn bẩn do doanh nghiệp tự ý tập kết về gần trường học còn xuất hiện lổm ngổm những rắn độc như hổ đất, rắn đẻn. Chị Nguyễn Thị Thuận (trú Phú An, Phú Vang) kể: “Cứ đi qua đoạn đường này là tui lại rùng mình. Dù sợ rắn độc cắn nhưng không dám chạy nhanh vì đường ở đây quá lầy lội, phủ kín bùn bẩn trơn trượt như bôi mỡ. Rắn độc thế này nếu không được phát hiện, bắt đi, nhỡ chúng bò vào trường học hoặc nhà dân thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra”.

Theo ông Phan Minh Việt, Chủ tịch UBND xã Phú An, dự án nạo vét kênh đào kết hợp xây kè bảo vệ tuyến đường Truyền Nam do Ban Đầu tư và Xây dựng huyện làm chủ đầu tư, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Chính phủ Luxembourg. “Nhận được phản ánh việc doanh nghiệp tự ý đổ chất bẩn cạnh trường, chính quyền xã đã đình chỉ hoạt động này”, ông Việt nói.

Khi đề cập các phương án bảo vệ môi trường, tập kết rác bẩn chưa đúng điểm quy hoạch, ông Phan Văn Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Ban đầu tư và Xây dựng huyện, thanh minh: Do vốn của dự án Luxembourg hạn hẹp nên giữa chủ đầu tư và nhà thầu không thể thực hiện phương án dùng xe chuyên dụng chống rò rỉ nước bùn để vận chuyển chất bẩn. “Nếu vận chuyển bằng xe vận tải thường ra khỏi địa bàn xã với cự ly dài, chắc chắn bùn bẩn sẽ lan ra nhiều nơi hơn. Do đó, nhà thầu tạm tập kết bùn, rác cạnh trường học chờ khô sẽ bốc về bãi xử lý rác”, ông Ngọc cho biết. Tuy nhiên, dân địa phương cho rằng, trên địa bàn đang mưa, đống bùn thối do doanh nghiệp tự ý tập kết chờ khô để chở đi như họ cam kết miệng là điều không thể.

MỚI - NÓNG