Xóa bỏ toàn bộ lò gạch thủ công

Xóa bỏ toàn bộ lò gạch thủ công
TP - Có 90 cơ sở sản xuất gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được xóa bỏ hoàn toàn theo kế hoạch của tỉnh này.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 132 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng các loại, với tổng sản lượng khoảng 1,1 tỷ viên/năm. Trong đó, có 90 cơ sở sản xuất gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục với tổng sản lượng khoảng 62 triệu viên/năm. 


Với mục tiêu, ưu tiên khuyến khích phát triển các dự án đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng không nung, thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp…tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công vào năm 2017.

Cụ thể, đối với các huyện miền xuôi, trung du sẽ cơ bản xóa bỏ các lò thủ công, lò thủ công cải tiến trước ngày 31/12/2014 và xóa bỏ hoàn toàn trước ngày 31/12/2015. Đối với các huyện miền núi thì xóa bỏ hoàn toàn các lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng, lò đứng liên tục trước ngày 31/12/2017.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.