100 người khiêng bánh tét dài 39m

Bánh tét dài 39m, cặp câu đối dài 54m, mâm ngũ quả khổng lồ… là những kỷ lục độc đáo vào dịp Tết Nguyên đán mà người dân nhiều vùng miền từng được chứng kiến.

Bánh tét dài 39m:

Chiều 1/2/2014, hàng ngàn du khách và người dân Nha Trang đã chứng kiến chiếc bánh tét kỷ lục dài tới 39m.

Đây là chiếc bánh tét dài nhất từ trước tới nay do Khách sạn Yasaka-Sài Gòn-Nha Trang thực hiện đón chào năm Giáp Ngọ.

Từ sáng ngày 1/2, 20 thợ gói bánh lành nghề đã gói chiếc bánh, sau khi gói xong, bánh nặng 860 ký gồm năm loại nhân: đậu phộng, gấc, chuối, đậu đen, đậu xanh nhân thịt heo.

100 nhân viên của khách sạn khiêng chiếc bánh kỷ lục ra đặt ở nồi nấu bánh ở bãi biển trước khách sạn.

Vào lúc 18h ngày 2/2 chiếc bánh đã được cắt bán cho khách du lịch và người dân địa phương, toàn bộ tiền bán bánh dùng làm quỹ từ thiện cho người nghèo.

Hoạt động này được diễn ra hàng năm tại Nha Trang nhằm phục vụ du khách tham quan đón Tết cổ truyền.

100 người khiêng bánh tét dài 39m ảnh 1

Mâm ngũ quả được trưng bày trước công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong dịp Tết 2010.

Mâm ngũ quả rộng 14m với 5 tấn trái cây:

Mâm ngũ quả đặc biệt này do nghệ nhân Trần Văn Làm thực hiện, được trưng bày trước công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong dịp Tết 2010 nhân dịp Lễ hội Văn hóa xuân Canh Dần.

Giữa mâm ngũ quả là tấm phù điêu Chùa Một Cột được khảm ngũ cốc; hai bên là hai con rồng có vảy làm bằng 5.000 quả cau, mình rồng làm bằng các trái cây đặc sản của miền Tây Nam bộ như vú sữa lò rèn Tiền Giang, dừa xiêm Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc ở Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành, bưởi Phòng Hòa, Đồng Tháp... tạo thành tác phẩm tinh hoa đầy màu sắc trái cây Nam Bộ, thơm ngọt và quyến rũ.

Trong mâm ngũ quả còn có câu đối: "Hà Nội 1.000 năm dâng hiến/Cao Lãnh trăm năm sen hồng" thể hiện bằng trái cây, ngũ cốc.

100 người khiêng bánh tét dài 39m ảnh 2
 

Bánh chưng nặng 2,6 tấn:

Chiếc bánh chưng khổng lồ đã từng xuất hiện tại Đền Hùng vào năm 2007.

Nặng tới 2,6 tấn và có kích thước 2007x2007x650 mm, chiếc bánh này đã thu hút sự tò mò của nhiều người dân.

Để tạo ra chiếc bánh chưng khổng lồ này, các nghệ nhân đã phải sử dụng tới 1.100 kg gạo nếp, 300 kg đậu xanh, 200 kg thịt, 350 kg lá chuối, 20 kg lá dong và nấu trong 3 ngày 3 đêm.

100 người khiêng bánh tét dài 39m ảnh 3
 

Cặp câu đối rộng 1,2m, dài 54m:

Trong cặp đối này mỗi câu có 50 chữ do 50 nhà thư pháp viết trên lụa vàng nghệ, hai đầu may lụa nâu, dài 54m, rộng 1,2m mỗi câu, xuất hiện trong dịp Hội ngộ ông đồ Việt Nam lần thứ 1 tại Khách sạn Hoa Lư (Ninh Bình) vào ngày 21/4/2010.

Nội dung câu đối do đại đức Thích Chỉnh Tuệ Câu lạc bộ thư họa Giác Ngộ sáng tác:

"Tràng An linh địa chốn sản sinh vua hiền, hào kiệt, phô hùng khí Lạc Hồng xưng Đinh Tiên Hoàng đế uy danh nước Đại Cồ Việt tạo dựng kinh thành Hoa Lư, chiêu tài thịnh trị tiếp nối Tiền Lê vương triều điểm hồng chương lịch sử hiển vinh”.

“Bái Đính đỉnh thiêng nơi hưng trấn cao sĩ, hiền nhân, giúp thái bình nam hiệu hiền Thánh đức Minh Không quảng bác quốc sư triều Lý, mở rộng trung tâm Phật đạo tiếp tăng độ chúng sáng mãi ân lớn tông tổ vững chính giáo pháp tàng chiếu khắp".

Đây cũng là câu đối được xem có nội dung dài nhất, phá kỷ lục của câu đối trước đó (dài 30m, rộng 2,4m) do nghệ nhân Trần Quốc Ẩn thực hiện vào ngày 14/4/2005.

Theo Thảo Nguyên

Theo ChinhPhu.vn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.