Mặc váy ngắn sẽ bị tù sáu tháng

Mặc váy ngắn sẽ bị tù sáu tháng
Đại diện của cơ quan cảnh sát một vùng ở Nam Phi khẳng định, đây là cách để giảm thiểu những vụ án xâm hại tình dục.

Mặc váy ngắn sẽ bị tù sáu tháng

> Nữ nghị sỹ không được mặc váy ngắn

Đại diện của cơ quan cảnh sát một vùng ở Nam Phi khẳng định, đây là cách để giảm thiểu những vụ án xâm hại tình dục.

Váy ngắn được cho là dễ khiến những kẻ hiếp dâm thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Flickr
Váy ngắn được cho là dễ khiến những kẻ hiếp dâm thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Flickr.

Quy định này được thực thi dựa trên một đạo luật được ban hành vào năm 1889. Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án 6 tháng tù.

"Người phát ngôn của cảnh sát Swaziland, Nam Phi, bà Wendy Hleta, cho biết: Những kẻ hiếp dâm có thể dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội khi nhìn thấy một phụ nữ mặc váy ngắn. Người nào vi phạm quy định chúng tôi sẽ bắt giữ người đó".

Theo bà Hleta, chính những phụ nữ mặc quần áo thiếu vải, hở hang cũng chịu một phần trách nhiệm nếu như họ bị cưỡng hiếp hay quấy rối tình dục.

"Tôi từng đọc trên mạng rằng đàn ông, thậm chí cả phụ nữ, đều có xu hướng được tận mắt nhìn thấy người khác trút bỏ quần áo. Điều đó càng khiến họ thấy kích thích hơn khi đối phương mặc quần áo quá ngắn hay để lộ da thịt nhiều", bà Hleta nói.

Mặc dù vậy, lệnh cấm này không được áp dụng với những trang phục truyền thống của phụ nữ vào những buổi lễ kỷ niệm chẳng hạn như lễ nhảy ngực trần. Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm để vua Mswati chọn vợ.

Trong lễ hội này, những cô gái trinh trắng sẽ thả rông ngực, mặc một chiếc váy ngắn truyền thống chỉ che phần trước và để hở mông. Họ cũng không được phép mặc đồ lót khi diện trang phục này.

Quy định trên được ban hành sau một cuộc biểu tình của các chị em phụ nữ diễn ra hồi tháng trước nhằm yêu cầu các cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ họ khỏi những vụ việc hãm hiếp hiện xảy ra ở vương quốc nghèo đói này.

Theo Hướng Dương
Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.