Ấn Độ: Bé gái 2 tuổi lập kỷ lục bắn cung quốc gia

Ấn Độ: Bé gái 2 tuổi lập kỷ lục bắn cung quốc gia
TPO - Một bé gái 2 tuổi, Ấn Độ vừa lập kỷ lục quốc gia mới ở bộ môn bắn cung, theo Sách Kỷ lục Ấn Độ.

BBC đưa tin, cô bé Dolly Shivani Cherukuri, đến từ thành phố Vijaywada, bang Andhra Pradesh đã trở thành người trẻ tuổi nhất Ấn Độ đạt thành tích xuất sắc trong một sự kiện hôm 24/3.

Trước sự chứng kiến của các nhân vật thể thao cự phách và quan chức Sách Kỷ lục Ấn Độ, bé Dolly đã bắn trúng 36 mũi tên ở cự ly 5m, sau đó là mũi tên ở cự ly 7m và đạt tổng 388 điểm.

“Tất cả chúng tôi đều rất tự hào và ấn tượng về bé”, Gunjan Abrol, thuộc Hiệp hội bắn cung Ấn Độ cho hay.

Ấn Độ: Bé gái 2 tuổi lập kỷ lục bắn cung quốc gia ảnh 1

Cô bé Dolly phá kỷ lục quốc gia

Cherukuri Satyanarayana, cha của bé phấn khởi cho biết, cô bé được đào tạo từ bé để trở thành một cung thủ.

Dolly sinh ra trong một gia đình có anh là một cung thủ quốc tế và là huấn luyện viên, tuy nhiên, người anh qua đời vì tai nạn giao thông hồi năm 2010.

“Con gái tôi đã đạt được thành tích mà chúng tôi hằng mơ ước, tôi không thể diễn tả nổi niềm vui của gia đình như thế nào nữa”, cha bé nói thêm, đồng thời cho biết, gia đình đang cố gắng để Dolly ghi danh trong danh sách Kỷ lục thế giới.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG