Bắt được cua hoàng đế màu tím ở Mỹ

Frank McFarland và con cua hoàng đế có màu tím xanh. Ảnh: AP
Frank McFarland và con cua hoàng đế có màu tím xanh. Ảnh: AP
Một con cua hoàng đế có màu tím kỳ lạ mới được phát hiện ở bang Alaska, Mỹ, có thể là do hiện tượng đột biến.

Theo AP, con cua hoàng đế được một ngư dân có tên Frank McFarland phát hiện hôm 4/7. Nó có kích thước tương đương những con cua hoàng đế đỏ khác, nhưng nổi bật nhờ màu tím xanh như màu hoa oải hương.

Con cua được đưa đến Trung tâm Thủy sản Norton trong hai tuần. Tại đây, màu sắc khác biệt của con cua đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương và nhà nghiên cứu. Frank tiếp tục giữ con cua này sau đó.

Cua hoàng đế đỏ có màu tím xanh là một hiện tượng rất hiếm. Scott Kent, một nhà nghiên cứu địa phương, cho biết màu xanh của cua hoàng đế có thể là kết quả của đột biến.

Hồi tháng một, một con cua có màu tím xanh như hoa oải hương từng được phát hiện trong lô hàng cua hoàng đế đỏ tại Nhật Bản. Con cua nặng khoảng 3,5 kg, chiều dài càng khoảng một mét.

Theo Linh Anh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.