Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm
Khi mới chỉ 5 ngày tuổi, một trẻ sơ sinh ở Ấn Độ đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt chiếc "đuôi" dài 12cm của em.

Sự việc hy hữu xảy ra đối với đứa con thứ 4 của cô Jamnibhen Patel, đến từ làng Fatehgarh ở Gujarat, Ấn Độ.

Các bác sĩ xác định, chiếc đuôi dị thường của cậu bé sơ sinh thực chất là người anh em song sinh dính liền, phát triển bất đối xứng và chưa hoàn thiện về mặt giải phẫu học.

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm ảnh 1

Nếu không được chữa trị, chiếc đuôi có thể trở thành khối ung thư. Vì vậy, với sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ tại bệnh viện Aarna ở Ahmedabad, tây bắc Ấn Độ đã quyết định tiến hành phẫu thuật "cắt đuôi" cho cậu bé.

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm ảnh 2

Bé sơ sinh 5 ngày tuổi rốt cuộc đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ để loại bỏ chiếc đuôi nặng 350g, mặc dù việc giữ lại nó có thể đem lại cho em một cuộc sống được tôn sùng ở Ấn Độ.

Mẹ của cậu bé - cô Jamnibhen Patel, 30 tuổi, kể:

"Tôi đã sốc khi nhìn thấy đứa con trai mới sinh của mình. Chiếc đuôi của cháu giống của thần khỉ Hanuman, nhưng tôi muốn loại bỏ nó ngay lập tức. Tôi từng khóc rất nhiều và cảm thấy buồn cho con trai của mình.

Hiện tại, tôi rất vui vì cháu đã được phẫu thuật và các bác sĩ nói với tôi là cháu hiện an toàn. Tôi không thể tưởng tượng việc nuôi dạy một cậu con trai mọc đuôi, ngay cả khi mọi người tin nó là hiện thân của thần Hanuman".

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm ảnh 3

Tiến sĩ Rohit Joshi, giám đốc bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho con cô Patel, giải thích, trường hợp song sinh dính liền bất đối xứng như của cậu bé này rất khác với các ca song sinh dính liền đối xứng, vì chúng không có các kết nối quan trọng ở hệ thống mạch dẫn truyền, ruột hay các xương. Y học ghi nhận hiện tượng song sinh dính liền đối xứng phổ biến hơn ở Ấn Độ và châu Phi.

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm ảnh 4

Ông Joshi nói thêm rằng, dị tật như trên có thể được phát hiện từ trong bào thai nhờ siêu âm và kiểm chứng bằng kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI).

Tuy nhiên, cha của cậu bé, một nông dân 32 tuổi với khoản thu nhập 12,000 Rupee/tháng (khoảng 197 USD), tuyên bố anh ta không đủ khả năng chi trả cho bất kỳ sự thăm khám y tế nào trong thời gian vợ mang bầu.

Hơn thế nữa, theo người đàn ông này, vợ anh ta đã sinh ra 3 đứa con trước khỏe mạnh, nên gia đình không nghĩ đứa con thứ 4 sẽ bị dị tật bẩm sinh.

Bé sơ sinh mọc “đuôi” dài 12cm ảnh 5

Cậu bé sơ sinh hiện đã được xuất viện và đang hồi phục tại gia đình. Khác với em, một số đứa trẻ "mọc đuôi" khác ở Ấn Độ vẫn quyết giữ lại "món quà đặc biệt mà thượng đế ban tặng" cho họ, chẳng hạn như Arshid Ali Khan, 12 tuổi, người đang sở hữu một chiếc đuôi dài hơn 15cm.

Ali Khan hiện được các tín đồ đạo Hindu ngưỡng vọng như thần khỉ và tới chiêm bái hàng ngày tại ngôi đền của cậu bé gần Chandigarh, phía bắc Ấn Độ.

Theo Tuấn Anh

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG