Bệnh viện đồ chơi hơn 100 tuổi ở Australia

Khách hàng mang búp bê đến sửa tại Doll Hospital.
Khách hàng mang búp bê đến sửa tại Doll Hospital.
TPO - Bệnh viện đồ chơi Doll Hospital ở thủ đô Sydney, Australia xuất hiện cách đây hơn 100 năm, là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ bao thế hệ người dân Australia và New Zealand.

Bệnh viện Doll Hospital được thành lập từ năm 1913 khi mặt hàng đồ chơi bị hạn chế nhập vào Australia mà nhu cầu búp bê tăng vọt. Các gia đình phải mang những con búp bê hỏng đến bệnh viện để sửa chữa.

Ông Geoff Chapman, 67 tuổi, là “viện trưởng” của bệnh viện đồ chơi, do cha ông sáng lập cách đây hơn 1 thế kỷ. Ông cho biết, trong thời kỳ búp bê nhựa được sản xuất hàng loạt, rất ít bệnh viện đồ chơi tồn tại được, bệnh viện của ông là một trong số ít tồn tại cho đến bây giờ.

Bệnh viện đồ chơi hơn 100 tuổi ở Australia ảnh 1

"Viện trưởng" Geoff Chapman cũng là một thợ sửa đồ chơi lành nghề.

Từ khi thành lập, bệnh viện Doll Hospital sửa chữa hơn 3 triệu búp bê, gấu teddy, ghế bập bênh ngựa gỗ, các loại đồ chơi có bánh xe cho trẻ em khắp Australia và New Zealand.

Những năm đầu thành lập là thời điểm bận rộn nhất của bệnh viện. Khi đó, Doll Hospital có tới 70 nhân viên và 6 phòng làm việc. Hiện tại, bệnh viện có 12 nhân viên thường trực sửa chữa 200 búp bê và đồ chơi khác trong 1 tháng.

Bệnh viện đồ chơi hơn 100 tuổi ở Australia ảnh 2

Cô Kerry Stuart đang sửa chữa đầu búp bê.

Bệnh viện đồ chơi điềm tĩnh nằm phía sau một cửa hàng đồ chơi trên con phố đông đúc ở phía nam Sydney. Cô Kerry Stuart, thợ sửa chữa trong bệnh viện suốt 25 năm qua, cho biết, dụng cụ họ dùng để sửa đồ chơi cũng giống dụng cụ phẫu thuật của các bác sĩ chữa cho con người.

Doll Hospital cũng làm việc như một bệnh viện thực sự, mỗi người thợ sẽ phụ trách một bộ phận như mắt, tay, chân, tóc…

Bệnh viện đồ chơi hơn 100 tuổi ở Australia ảnh 3

Những món đồ chơi được sửa hoàn hảo là món quà tinh thần vô giá cho khách hàng đến với Doll Hospital.

Niềm vui của những người thợ sửa đồ chơi là khi chứng kiến khách hàng hạnh phúc reo mừng nhận lại món đồ chơi được sửa hoàn chỉnh. Ông Chapman cho biết, nhiều khách hàng đã bật khóc khi món đồ chơi yêu quý được sửa như mới.

Theo Reuter
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.