Bị nhận dạng vì có sừng ở trán

Bị nhận dạng vì có sừng ở trán
TP - Tại phiên xét xử ngày 26/9 tại Massachussetts, Mỹ, tên sát nhân Caius Veiovis đã bị kết án chung thân với ba tội danh: bắt cóc, giết người và chặt thi thể nạn nhân.

Hồi đầu tháng, người ta đã phát hiện Veivovis, kẻ có hai hàng sừng nhân tạo trên trán cùng hình xăm số 666 ở chính giữa và hai tòng phạm đã bắt cóc ba người đàn ông ở Becket, giết chết họ, rồi dùng cưa chặt nhỏ thi thể nạn nhân và chôn giấu ở trong nhà.

Người bán cưa đã ra làm chứng vì nhận ra Veivovis mua cưa ở cửa hàng anh ta nhờ đặc điểm quái dị kia.Tại phiên tòa, có người đòi bọn chúng phải chịu án tử hình vì bọn chúng chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người.

Theo Theo Massachussetts Times
MỚI - NÓNG