Chưa kịp cất cánh đã phải hủy bay vì dính... bọt xà phòng

Chưa kịp cất cánh đã phải hủy bay vì dính... bọt xà phòng
Chuyến bay lẽ ra được phun nước như một lời chúc may mắn nhưng lại dính đầy bọt xà phòng, nguyên nhân được cho là do nhân viên cứu hỏa đã ấn nhầm nút.

Hãng hàng không Virgin Atlantic có vẻ đã gặp xui xẻo ngay trong chuyến đầu tiên khai trương đường bay từ cảng hàng không Manchester đến Atlanta, Georgia.

Theo kế hoạch, máy bay Airbus A330-300 sẽ được phụt nước trước khi cất cánh như một nghi lễ cầu chúc thuận lợi và may mắn, nhưng người thực hiện khâu quan trọng này, thay vì tưới khối nước khổng lồ lên đầu máy bay lại chuyển nhầm sang chế độ bọt xà phòng. Bọt tắc đầy trong động cơ máy bay và cánh tuốc-bin. Ướt sũng bọt, máy bay bị kẹt lại và buộc phải quay vào kiểm tra an toàn.

Trong khi đó, 257 hành khách đi chuyến bay được đưa vào ga chờ, cơ trưởng cùng phi hành đoàn phải giải thích chuyện gì đã xảy ra. Chuyến bay lẽ ra cất cánh lúc 10.35 phút sáng đã phải lùi lại 5 tiếng đồng hồ.

Trong khi chờ đợi, hành khác được Virgin Atlantic phục vụ nước uống và bánh ngọt nhưng cuối cùng đến 3.45 phút chiều, chuyến bay vẫn bị hủy.

Hành khách được thông báo sẽ bay chuyến 9.30 sáng thứ Ba và được đưa vào nghỉ qua đêm tại khách sạn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.