Hôn nhau trên xe hơi, bị phạt tù

Hôn nhau trên xe hơi, bị phạt tù
TP - Toà án Tiểu Vương quốc A Rập Dubai vừa tuyên phạt một tháng tù một cặp nam nữ vì “tội” hôn nhau trên xe hơi gần nhà thờ Hồi giáo Al-Mihaisna.

> Hàn Quốc cởi mở hơn với yêu đồng tính
> Giải quyết hậu quả sống chung của các cặp đồng tính

Trước đây chính quyền Dubai thường trừng phạt hành động vi phạm đạo đức như vậy đối với người nước ngoài, nhưng lần này đến lượt người bản xứ. “Tội phạm” là một phụ nữ 31 tuổi và một thanh niên 19 tuổi. Cả hai cùng làm việc trong một ngân hàng địa phương.

Hành động yêu nhau của họ bị một người qua đường ngẫu nhiên nhìn thấy và người này lập tức báo cho cảnh sát, mặc dù không bảo đảm là cặp tình nhân kia có tiến xa hơn hay không. Tại toà án, hai nghi can khăng khăng cho rằng mình vô tội.

Theo lời người phụ nữ, họ có hôn nhau nhưng chỉ có thế thôi. Tuy nhiên toà án không chấp nhận lý lẽ của họ và phạt mỗi người một tháng tù giam.

NGỌC THOA
Theo Gulf News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.