Kỳ lạ cửa hàng thu phí vào ngắm sản phẩm

Kỳ lạ cửa hàng thu phí vào ngắm sản phẩm
Một cửa hàng ở Australia vì ghét khách hàng chỉ ngắm mà không mua bất cứ thứ gì, nên chủ cửa hàng đã áp dụng thu phí ngắm sản phẩm.

Kỳ lạ cửa hàng thu phí vào ngắm sản phẩm

Một cửa hàng ở Australia vì ghét khách hàng chỉ ngắm mà không mua bất cứ thứ gì, nên chủ cửa hàng đã áp dụng thu phí ngắm sản phẩm.

Tờ giấy ghi rõ việc thu tiền của cửa hàng
Tờ giấy ghi rõ việc thu tiền của cửa hàng.
 

Một cư dân mạng đăng tải bức ảnh cho thấy, cửa hàng bán đồ đặc sản ởBrisbane (Australia) sẽ thu 5 USD cho mỗi người khi vào ngắm sản phẩm. Lệ phí này được hoàn trả nếu khách hàng mua món đồ gì đó của cửa hàng.

Tờ giấy treo ở cửa ra vào ghi rõ: “Từ đầu tháng 2 chúng tôi sẽ thu phú 5 USD cho mỗi người ngắm sản phẩm. Chi phí này sẽ được hoàn lại nếu bạn mua đồ của cửa hàng”.

Chủ cửa hàng lý giải về hành động này rằng: "Hiện có khá đông khách hàng chỉ xem cửa hàng là nơi để tham khảo và sau đó mua hàng hóa ở những nơi khác. Tuy nhiên, họ không hay biết, giá của chúng tôi cũng tương đương những nơi khác, thêm nữa cửa hàng có bán những sản phẩm mà nơi khác không có".

Cửa hàng nơi áp dụng việc thu phí không giống ai
Cửa hàng nơi áp dụng việc thu phí không giống ai.
 

Xung quanh câu chuyện này, hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc làm này là không nên.

Matt Brownell – Báo Daily Finance cho hay: “Mục tiêu của bất cứ nhà bán lẻ nào cũng là gây ấn tượng với khách hàng bằng mức giá cạnh tranh, dịch vụ khách hàng tốt, không đưa đên cho khách hàng sự nghi ngờ và khó chịu ngay khi bước vào cửa".

Còn Chris Morran – Trang Consumerist lại cho rằng: “Nếu khách hàng không mua, người bán cần tìm ra lý do. Nếu ở đó bán những sản phẩm những nơi khác không có thì sao khách lại mua ở cửa hàng khác”.

Theo Phương Nam
VTCNews

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.