Mắc bệnh sợ toilet, nữ sinh nhịn đi vệ sinh 8 tuần dẫn tới tử vong

Emily mắc chứng sợ dùng bồn cầu và thường nhịn đi ngoài đến 2 tháng (Ảnh: Alamy/Telegraph)
Emily mắc chứng sợ dùng bồn cầu và thường nhịn đi ngoài đến 2 tháng (Ảnh: Alamy/Telegraph)
Thiếu nữ 16 tuổi chết vì lên cơn đau tim do táo bón sau khi cố nhịn đi cầu trong 8 tuần.

Emily Titterington, 16 tuổi, mắc chứng sợ bồn cầu và thường xuyên nhịn đi ngoài đến 2 tháng. Bởi vậy, ruột của cô lớn phình to đè lên khoang ngực, gây cản trở tuần hoàn của các cơ quan khác. Khám nghiệm tử thi cho thấy Emily có một "đường ruột nở rộng khổng lồ".

Bác sĩ Amanda Jeffery, nhà nghiên cứu bệnh học của Home Office cho biết chứng bệnh của cô bé đi kèm với tình trạng "nhịn đi ngoài", điều thường xuyên xảy ra ở trẻ em. Trả lời về mức độ nghiêm trọng của dạng bệnh tâm lý này, bác sĩ Jeffery nói: "Tôi chưa bao giờ gặp chứng bệnh này - nó thực sự nghiêm trọng."

Mẹ Emily nói cô bé thường nhịn không vào nhà vệ sinh từ "6 đến 8 tuần" và chuyện đó đã trở thành "bình thường".

Được biết, Emily cũng bị tự kỷ nhẹ. Cô bé luôn mắc các vấn đề về đường ruột nhưng lại không chịu đi khám nên bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân. Alistair James, bác sĩ riêng của cô cho biết ông chỉ đành kê thuốc nhuận tràng vì không được kiểm tra bụng Emily.

"Nếu tôi được kiểm tra thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác". Ông nói: "Cô bé có thể sẽ không chết nếu được điều trị đúng lúc".

Bác sĩ Lee Taylor từng đến nhà Emily 2 lần trong đêm cô qua đời. Lần đầu tiên, Emily trông rất "nhợt nhạt" và kêu đau phần xương giữa bả vai. Bởi cô mặc áo khá rộng nên bác sĩ không thấy được vùng bụng bị sưng.

Đến khoảng 4h sáng hôm 8/2/2013, ông Lee lại được gọi tới. "Khi chúng tôi đến, bố cô bé đang đứng ngoài cửa kêu cứu". Trong nhà, Emily nằm bất tỉnh giữa cửa phòng tắm.

"Tôi thấy bụng cô bé trướng phồng". Ông Lee nói: "Phần xương sườn dưới bị đẩy ra xa hơn so với xương mu. Tôi thật sự rất sốc."

Các nhân viên y tế đã tận tình cứu chữa, nhưng cô bé không qua khỏi.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.