Nhà dưỡng lão dành cho... voi

Nhà dưỡng lão dành cho... voi
Tại vùng ngoại ô thành phố Antverpen, Vương quốc Bỉ, 2 nhà động vật học nổi tiếng người địa phương là Toni Ferhulst và Sofi Gettebur, chuyên chăm sóc đàn voi biểu diễn tại Rạp xiếc Antverpen hơn 30 năm, vừa khánh thành nhà dưỡng lão cho voi đầu tiên trên thế giới.

“Do thời gian gần đây một số quốc gia châu Âu như Áo, Bulgaria, Croatia, Đan Mạch… trong đó có Bỉ đã ban hành lệnh cấm đối với xiếc thú - ông T. Ferhulst cho biết - Vấn đề đặt ra cần phải có nơi tĩnh dưỡng trong những năm còn lại cho voi”.


Hiện có 10 con voi lâm vào cảnh “thất nghiệp” đang sinh sống tại nhà dưỡng lão ở Antverpen. Khu trại độc đáo này chiếm khoảng diện tích rộng tới 25ha, với đầy đủ các tiện nghi tối thiểu như đồ ăn thức uống trong điều kiện tự nhiên, cũng như những khoảng đất rộng bằng phẳng để voi có thể thư giãn ngoài trời.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.