Phát hiện chuột trên khoang lái máy bay Air India

Chuột là mối đe doạ đối với an toàn hàng không
Chuột là mối đe doạ đối với an toàn hàng không
TPO - Ngày 31/7, một chuyến bay của hãng hàng không Ấn Độ (Air India) đã buộc phải quay đầu khẩn cấp vì phi hành đoàn phát hiện có chuột trong khoang lái.

Theo Express, một chuyến bay của hãng hàng không Air India buộc phải quay trở lại sân bay New Delhi, khi đang trong hành trình đến Milan do phi hành đoàn phát hiện có chuột trong khoang lái.

Theo đại diện hãng hàng không, loài động vật gặm nhấm không được tìm thấy, song phi hành đoàn không có cách nào khác là buộc phải cho máy bay quay trở lại để "khử trùng".

"Tuy không tìm thấy chuột trong khoang lái, nhưng để đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi buộc phải cho máy bay quay trở lại điểm xuất phát. Chuột là mối đe dọa nghiêm trọng vì chúng có thể gặm đứt dây điện và phá hỏng bàn điều khiển. Chúng đi theo các xe phục vụ lên máy bay, nơi chúng ngửi thấy mùi thức ăn", nguồn tin cho biết.

Hồi tháng 5, một máy bay Airbus A-321 của Air India đang trên đường từ New Delhi đến Calcutta buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi hành đoàn phát hiện một bầy chuột chạy tán loạn trong khoang lái.

Các quan chức Ấn Độ nói rằng, việc có chuột trên máy bay là một "hiện tượng phổ biến" trên toàn thế giới, và chúng có thể "vào bất cứ nơi đâu."

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.