Ra mắt búp bê Barbie 'trọc đầu'

Ra mắt búp bê Barbie 'trọc đầu'
TPO - Theo CNN, búp bê Barbie “trọc đầu” sẽ được hãng Mattel giới thiệu vào năm 2013.

Sở dĩ loại búp bê này được sản xuất vì nhiều bậc phụ huynh đã lên Facebook và trang Change.org để vận động công ty tạo ra một loại búp bê giúp trẻ em không có tóc cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình.

Hãng tin CBS cho hay, Barbie trọc sẽ có mũ, tóc giả, khăn quàng và các phụ kiện khác đi kèm. Không giống Barbie thường, Barbie trọc sẽ chỉ được phân phối ở các bệnh viện.

Tờ Huffingtonpost trích dẫn thông báo của hãng Mattel: “Chúng tôi sẽ làm việc với đối tác lâu năm là Hiệp hội Bệnh viện Trẻ em, đóng góp và phân phối những con búp bê dành riêng cho những em nhỏ bị rụng tóc. Búp bê và tiền từ thiện sẽ được tặng Qũy Chữa trị Rụng tóc và Ung thư Trẻ em…".

"Chúng tôi quyết định không bán loại búp bê này tại các cửa hàng bán lẻ. Thay vào đó, chúng sẽ được giao trực tiếp đến tay của những bé cần chúng nhất”.

Đây không phải lần đầu tiên hãng Mattel cho sản xuất búp bê Barbie trọc đầu. Năm ngoái, hãng này cũng làm một sản phẩm trên cho em bé bốn tuổi mắc bệnh ung thư và bị rụng hết tóc do hóa trị.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.