Vẹt thông minh dạy nhau cách lấy thức ăn

Vẹt thông minh dạy nhau cách lấy thức ăn
Vẹt mào Goffin, một trong những loài chim thông minh nhất thế giới, có thể học cách sử dụng công cụ để lấy thức ăn từ những cá thể khác.

Con vẹt mào trong nghiên cứu có tên Figaro sống tại một vườn thú gần thành phố Vienna, Áo. Nó có khả năng sử dụng thanh gỗ như một công cụ để lấy các hạt thức ăn bên ngoài lồng. 

Theo nhóm chuyên gia của Đại học Oxford (Anh), Đại học Vienna (Áo) và Viện Nghiên cứu Max Planck (Đức), trong môi trường tự nhiên, loài vẹt này không biết cách sử dụng công cụ tương tự.

Nhóm các nhà nghiên cứu trên tiến hành thử nghiệm với một số cá thể vẹt mào, cho phép chúng quan sát hành động của Figaro, trong khi những con vẹt khác được hướng dẫn sai cách sử dụng công cụ. Ở trường hợp thứ hai, các nhà khoa học sử dụng nam châm để di chuyển vật thể thay cho phương pháp dùng thanh gỗ.

Kết quả, những con vẹt quan sát cách sử dụng thanh gỗ để di chuyển và lấy thức ăn của vẹt Figaro sẽ hình thành và bắt chước được hành động này, ngược lại với những con cùng loài trong nhóm được chỉ dẫn sai.

"Cho đến nay, đây là bằng chứng đầu tiên mang tính lan truyền xã hội về cách sử dụng công cụ ở bất kỳ loài chim nào", Nature World News dẫn lời Stefan Weber, sinh viên Đại học Vienna, thành viên tham gia nghiên cứu, cho hay. Bên cạnh việc bắt chước hành động của Figaro, các con vẹt còn thể hiện kỹ năng này với sự khéo léo riêng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG