PlayStation 4 không còn là tin đồn

PlayStation 4 không còn là tin đồn
TPO – Trong một sự kiện công nghệ, Sony chính thức xác nhận sự xuất hiện của máy chơi game console PlayStation 4.

Giới game thủ trên khắp thế giới đang sôi sục bởi tin đồn máy chơi game console Sony PlayStation 4 chuẩn bị ra mắt. Trong sự kiện diễn ra vào ngày 21-2, Sony không làm phụ lòng người hâm mộ khi hé lộ PlayStation 4, dù thông tin đưa ra còn kín kẽ.

Người hâm mộ PlayStation sẽ không phải chờ đợi lâu nữa để có trên tay sản phẩm mới nhất của Sony, máy chơi game console làm rung động thế giới nhiều năm trở lại đây kể từ khi phiên bản PlayStation đầu tiên xuát hiện.

Theo Sony, PlayStation 4 sẽ có CPU 8 nhân, loại X86, RAM 8GB loại DDR5, băng thông 167GB/giây, ổ cứng là loại HDD.

Tay cầm của PlayStation 4 sẽ là loại DualShock 4 có màn hình cảm ứng cũng như camera.

PlayStation 4 sẽ chạy đa nhiệm, có thể vừa download, update, vừa chơi game. PS4 cũng sẽ sử dụng công nghệ stream game của GAIKAI. Được biết Sony đã mua lại GAIKAI giá 380 triệu USD, nhằm mục đích tất cả các bản game từ PS1, PS2 hay PS3 đều có thể chạy được trên PS4, tất nhiên là qua dịch vụ đám mây gián tiếp GAIKAI.

Đây là tin vui nhất với các game thủ, đặc biệt là game thủ già. Từ nay, họ có thể chơi được những game “thời thơ ấu” từ PS1, PS2 mà không bị lo sự cản trở về công nghệ cũng như không tương thích về phần cứng.

Stream game qua GAIKAI sẽ giúp các game cũ chạy mượt mà trên PS4, dù phần cứng của PS4 khác xa các phiên bản PS trước đây.

Sony cũng hé lộ sự liên kết với mạng xã hội của PS4, cho phép thiết bị chơi game console này thân thiện hơn và giao tiếp tốt hơn.

Trong sự kiện lần này, Sony cũng không hé lộ quá nhiều, để lại nhiều câu hỏi cho giới game thủ, cũng như người yêu công nghệ. Có vẻ đây là “chiêu trò” của Sony nhằm thu hút sự chú ý đặc biệt của người quan tâm vào sản phẩm nổi danh của hãng: máy chơi game PlayStation phiên bản mới nhất.

Giá cho chiếc máy chơi game mới nhất của Sony chưa được tiết lộ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.