Chất thải đô thị tăng 15%

Chất thải đô thị tăng 15%
TP - Trong hai ngày 30 và 31/3, trường Đại học Nông lâm TPHCM đã tổ chức hội thảo, tập huấn về “Giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường”.

Đến dự có hơn 400 cán bộ, giảng viên đến từ các trường ĐH và các địa phương khu vực phía Nam. Mục đích của hội thảo nhằm giáo dục sinh viên hiểu biết về pháp luật và chủ trương chính sách về bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của TS. Hồ Ngọc Luật – Vụ trưởng Vụ Khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường Ban khoa giáo TW – thì môi trường nước ta đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Thống kê nguồn thải gây ô nhiễm môi trường đối với các lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Sài Gòn-Đồng Nai và sông Cầu cho thấy hiện nay có khoảng 300 nguồn thải đổ ra 3 lưu vực sông nói trên với tổng lượng nước thải ước tính khoảng 712.532,48m3/ngày.

Với tốc độ phát triển kinh tế và tăng trưởng dân số, nhất là ở đô thị, lượng chất thải trung bình là 15%/năm. Hiện tại, mới có 60-70% dân cư đô thị, dưới 40% dân cư nông thôn được cấp nước sạch mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.