Chính thức có hệ thống cảnh báo sóng thần

Chính thức có hệ thống cảnh báo sóng thần
27 quốc gia có nguy cơ bị sóng thần được nhận thông điệp cảnh báo từ các trung tâm phát hiện tại Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mới chỉ có 6 nước có các công cụ tiếp nhận thông tin.

Tại một cuộc họp của Liên Hợp Quốc cách đây 3 tuần, các quốc gia bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần Ấn Độ Dương đã đồng ý rằng trong khi chờ đợi một hệ thống cảnh báo sớm được thiết kế và xây dựng một cách toàn diện, các nước cần phải sử dụng các hệ thống hiện có.

Kể từ 31/3, các dữ liệu về địa chấn mà Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii sẽ được gửi cho chính phủ những nước nào đã xây dựng được các trạm tiếp nhận và lưu chuyển thông tin.

Tuy nhiên, cho tới nay, mới chỉ có 6 trong số 27 nước thành lập các trạm này.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ điều phối hệ thống, Viện Chiến lược Quốc tế Ngăn giảm Thảm hoạ, tin rằng các nước còn lại sẽ sớm hoàn tất việc này.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang muốn gửi fax cảnh báo về nguy cơ có sóng thần trong vòng nửa giờ, kể từ khi phát hiện được động đất.

MỚI - NÓNG