Điều hòa thế hệ mới cho không gian sống mát lạnh tức thì

Chọn lựa điều hòa thế hệ mới, thiết kế tiên phong là điều kiện tiên quyết mang đến không gian sống mát lạnh tức thì trong tiết trời oi bức.

Không gian mát lạnh tức thì với thiết kế tiên phong

Được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp trong ngành máy lạnh gia dụng toàn cầu, điều hòa tam diện tạo ấn tượng thanh mảnh, tinh tế với tiết diện hình tam giác khi nhìn từ hai bên.Tuy vậy, khả năng làm mát của thiết bị này vẫn không thoát khỏi những nghi vấn rằng: cấu trúc tam diện có tác động như thế nào đến tính năng sản phẩm?

Việc kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ và hiệu năng trong thiết kế thông minh vốn là định hướng phát triển của thương hiệu Samsung. Một sản phẩm đẹp vẫn chưa đủ, màcòn phải mang đến những tiện ích nhất định cho người dùng. Vậy nên đằng sau việc thay đổi cấu trúc vỏ máy thành kiểu dáng lăng trụ tam giác, khác với hình hộp chữ nhật như thông thường chính là mục đích tạo ra luồng khí mát lạnh tức thì.

Điều hòa thế hệ mới cho không gian sống mát lạnh tức thì ảnh 1

Thiết kế tam diện tinh tế, độc đáo mang lại hiệu quả làm mát vượt trội

Với việc thay đổi cấu trúc vỏ máy thành hình lăng trụ tam giác,máy lạnh tam diện có diện tích cửa hút khí tăng lên 139%, cửa thổi khí được cải tiến đến 154%. Từ đó, quạt gió bên trong thân máy cũng có nhiều không gian hơn, cho phép thay đổi kích thước lớn hơn đạt 122% so với máy lạnh dạng hình hộp chữ nhật truyền thống. Kết quả là lượng không khí hút vào được nhiều và tốc độ đẩy ra nhanh hơn, lan tỏa khắp phòng, đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm điện năng, mang lại cảm giác mát lạnh lan tỏa nhanh chóng cho người sử dụng dù ở bất kì nơi đâu trong chínhcăn nhà của mình.

Không gian trong lành, bảo vệ sức khỏe tối ưu với công nghệ mới

Không chỉ độc đáo về thiết kế, các thế hệ máy lạnh tam diện mới nhất còn được cải thiện với nỗ lực mang lại không gian sống trong lành, thoải mái, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Điều hòa thế hệ mới cho không gian sống mát lạnh tức thì ảnh 2 Công nghệ Virus Doctor loại bỏ 99.9% vi rút gây cảm cúm 
Hiểu được nếu ngồi yên trong phòng có máy điều hòa thời gian dài, nhất là khi ngủ về đêm cảm giác sẽ rất lạnh. Điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Chế độ làm mát hai bước ra đời để giải quyết vấn đề đó. Đầu tiên, Làm Mát Nhanh (Fast Cool) giúp đạt nhiệt độ được hiệu chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, chế độ làm mát thoải mái (Comfort Cool) giúp máy tự động chuyển hướng cánh quạt lên trần nhà giúp không khí lạnh lan tỏa, mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người dùng. 

Ngoài ra, trong môi trường lạnh kín, vi khuẩn sẽ dễ tồn tại, gây bệnh cho người sử dụng. Vì vậy công nghệ Virus Doctor – chủ động diệt khuẩn bằng tia plasma được tích hợp, thay vì chỉ hút và lọc không khí bên trong máy thân máy như các điều hòa thế hệ trước. Với tia plasma, các gốc OH+ và H+kết hợp với gốc OOH- của vi khuẩn, khiến vi khuẩn bị tách liên kết, sinh ra phân tử nước và oxy. Vi khuẩn bị tiêu diệt ở mọi ngóc ngách của căn phòng, giúp không gian sống trong lành và an toàn hơn cho sức khỏe.

Vậy nên việc sở hữu máy điều hòa với thiết kế tam diện tiên phong cùng những điểm cộng thấu hiểu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

Công nghệ tích hợp – điểm cộng cho máy lạnh tam diện Samsung

Bên cạnh thiết kế độc đáo, máy điều hòa tam diện Samsung còn áp dụng chế độ bảo hành 10 năm máy nén Inverter, tích các tính năng tiên tiến xuất phát từ sự thấu hiểu người tiêu dùng:

-          Tiết kiệm năng lượng với công nghệ Digital Inverter: Công nghệ Digital Inverter SEER 1.0 duy trì nhiệt độ mong muốn mà không cần bật, tắt thường xuyên giúp tiết kiệm điện hơn 60% điện năng.

-          Chế độ Một người dùng: sử dụng công suất máy nén thấp hơn, tiết kiệm điện thêm 26% so với chế độ Inverter thông thường.

-          Lưới lọc tiện dụng: loại bỏ vi khuẩn, lọc bụi, tạp chất có tác hại, các tác nhân gây dị ứng trong không khí giúp không gian sống trong lành hơn. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.