Dự án khoa học lớn nhất trong vòng 50 năm

Dự án khoa học lớn nhất trong vòng 50 năm
Ngày 01.03.2007 là ngày triển khai Năm Địa cực Thế giới, một dự án kéo dài hai năm nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu đối với các vùng địa cực.
Dự án khoa học lớn nhất trong vòng 50 năm ảnh 1
Các khoa học gia nói tới năm 2040, mùa hè Bắc Cực sẽ không còn biển băng

Đây là dự án nghiên cứu lớn nhất thế giới trong vòng 50 năm qua.

Tổng số 60 quốc gia trên thế giới sẽ tham gia vào một loạt các nghiên cứu tại cả Bắc Cực và Nam Cực với trọng tâm đặt vào dải Alaska nơi chứng kiến những ảnh hưởng lớn nhất của việc thay đổi khí hậu toàn cầu.

Vẻ đẹp choáng ngợp của thiên nhiên hoang dã tại Bắc Cực đã che phủ một thảm họa đang diễn ra dọc theo vùng ven biển tại đây.

Đằng sau những dãy núi phủ đầy tuyết và những mặt hồ đóng băng yên ả là mối đe dọa cho cả một cộng đồng.

Không những sức gió ở đây ngày càng mạnh thêm mà mực nước biển cũng đang dâng khiến cho băng tan vụn dưới bước chân du khách.

Chẳng hạn như ngôi làng Shishmaref mà phóng viên BBC David Willis tới thăm cách đây ba năm giờ đã bị biển nuốt chửng.

Nhiệt độ tăng trông thấy trong mấy thập niên qua làm cho các phiến băng tan và khiến mực nước biển dâng lên.

Mỗi năm thủy triều tiến sâu thêm chừng ba mét vào đất liền.

Bề mặt băng tan dần khiến các công trình xây dựng bị trượt dần ra phía biển.

Trong lần phóng viên David Willis tới thăm Shishmaref lần cuối, dân làng đã phải miễn cưỡng rời đi.

Thay vì chiến đấu với thiên nhiên để giữ đất đai mà họ đã sống từ nhiều thế hệ, dân làng kết luận rằng giữ gìn sinh mạng quan trọng hơn giữ gìn cách sống.

Theo BBC

MỚI - NÓNG