Đưa siêu máy tính lớn nhất châu Âu vào nghiên cứu vũ trụ

Đưa siêu máy tính lớn nhất châu Âu vào nghiên cứu vũ trụ
Các nhà thiên văn Hà Lan và Cty máy tính IBM của Mỹ đã đưa vào hoạt động nghiên cứu vũ trụ loại siêu máy tính ASTRON lớn nhất châu Âu có khả năng xử lý 27,4 nghìn tỷ phép tính/giây.

Siêu máy tính này tiêu thụ điện tương đương với 2500 bóng điện công suất 60W và được coi là siêu máy tính sử dụng nămg lượng tiết kiệm nhất.

Siêu máy tính ASTRON sẽ phân tích và xử lý các dữ kiện vũ trụ do 25 nghìn ăng-ten vô tuyến đặt rải rác trên khắp trái đất thu được từ các ngôi sao và các thiên hà cách xa trái đất tới 13 tỷ năm ánh sáng. Với siêu máy tính này, các nhà thiên văn có thể đi ngược trở lại nghiên cứu thời điểm bắt đầu của thời gian và vũ trụ mới hình thành.

Siêu máy tính có công suất tính toán lớn nhất thế giới vẫn là siêu máy tính BlueGene ở Mỹ có khả năng xử lý 70,1 nghìn tỷ phép tính trong 1 giây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.