Hà Tĩnh: Cá lạ 8 tấn dạt vào bờ biển

Hà Tĩnh: Cá lạ 8 tấn dạt vào bờ biển
Chiều 12/4, xác một con cá lạ nặng khoảng 8 tấn mất đầu mất đuôi dài 13 m đã dạt vào bờ biển thuộc xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà
Hà Tĩnh: Cá lạ 8 tấn dạt vào bờ biển ảnh 1
Xác con cá lạ

Vào khoảng cuối buổi chiều 12/4 một con cá lạ đã mất đầu mất đuôi nhưng chiều dài vẫn đo được 13m và chiều cao từ chính bụng lên xương sống đo được là 3m ước tính nặng khoảng 8 tấn đã dạt vào bờ biển xóm Đông Văn xã Thạch Văn huyện Thạch Hà.

Ngư dân ở biển Thạch Kim cho biết : Cách đây một tuần họ đã phát hiện ra xác  con cá này ở vùng biển khoảng 12 sải nước nhưng vì khối lượng cá quá lớn không thể đưa được vào bờ đành để cho nó trôi dạt tự nhiên vào khu vực này.

Hiện tại Sở Thuỷ sản Hà Tĩnh cũng chưa nhận diện được đây là loại cá gì đành cho chôn cất theo phong tục người dân biển để bảo đảm vệ sinh môi trường. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.