Khai trương thư viện giáo trình điện tử

Khai trương thư viện giáo trình điện tử
TPO - Sáng nay, 28/3, Bộ GD&ĐT đã khai trương "Thư viện giáo trình điện tử" với gần 120 giáo trình của 10 trường đại học tại địa chỉ: http://ebook.edu.net.vn, http://gtdt.edu.net.vn.
Khai trương thư viện giáo trình điện tử ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (giữa) và các vị lãnh đạo của Bộ GD&ĐT ấn nút khai trương "Thư viện giáo trình điện tử".

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân và các lãnh đạo Bộ đã đến dự buổi khai trương.

Theo Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tin học - Bộ GD&ĐT, thư viện giáo trình điện tử này cung cấp giáo trình trực tuyến ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

"Kho" tư liệu này tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện kỹ thuật, Cơ khí - chế tạo, Kinh tế - quản lý, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Những tài liệu này được định dạng đưới dạng PDF, Power Point, Video, Flash... và được 10 trường đại học cung cấp. 

Đó là các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Đại học Mở, Đại học Nha Trang, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thủy Lợi, Đại học Nông nghiệp 1, Đại học Mở Bán công TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến vào năm 2008, thư viện ảo này sẽ có khoảng 1.000 giáo trình tiếng Việt.

Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc cũng cho biết, trong tương lai, những giáo trình nguyên bản bằng tiếng Anh cũng sẽ được công bố trong "kho" tài liệu này. Hiện Bộ GD&ĐT đang liên hệ đàm phán về bản quyền.

Bên cạnh đó, trong "kho" tài nguyên có các phần mềm thí nghiệm như "Phòng thí nghiệm Vật lý ảo", "Đo vận tốc", "Mưa axit", "Một số thí nghiệm 3D"...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.