Loại bỏ tận gốc mùi khó chịu của không gian vệ sinh

Không gian vệ sinh là nơi ẩn náu của triệu vi khuẩn, đang chờ cơ hội tấn công sức khỏe và cũng là nơi phát tán mùi khó chịu trong nhà bạn. 

Việc trừ tận gốc những mầm mống bệnh tật ấy chính là cách bảo vệ các thành viên và góp phần quan trọng giữ bầu không khí trong lành, tươi mát cho tổ ấm.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến không gian sống của bạn có mùi khó chịu: mùi dầu mỡ đun nấu, mùi quần áo ẩm mốc, mùi nhà vệ sinh hay mùi phân bón từ vài chậu cảnh… Những túi thơm, bình xịt khử mùi có lẽ là cứu cánh cho nữ chủ nhân. Nhiều bà nội trợ khéo léo sử dụng các mẹo nhỏ trị mùi như đốt bã chè khô, đun nước dấm, hay dùng dầu gió, xà bông… cũng mang lại hiệu quả nhất định, tuy nhiên đó chỉ là giải pháp “trị ngọn” không có tác dụng lâu dài.

Nhà vệ sinh do đặc thù sử dụng là nơi chứa nhiều uế khí, việc cọ rửa hàng ngày khiến bạn thêm bận rộn, mệt mỏi và đôi khi phải “bó tay” với những vết bẩn cứng đầu. Đây cũng là nơi phát tán mùi nhất trong nhà nếu bạn không thiết kế, bài trí nhà vệ sinh khoa học và làm sạch kĩ lưỡng.

Loại bỏ tận gốc mùi khó chịu của không gian vệ sinh ảnh 1

Một thiết kế không gian phòng tắm hiện đại vừa tiện dụng ( Ảnh INAX cung cấp)

Chị Phạm Ngọc Hà (Long Biên) tâm sự: “Tôi là  người khá chỉn chu, hàng ngày đều dọn dẹp nhà cửa gọn gàng nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy phảng phất những mùi lạ. Đặc biệt lúc mới mở cửa bước vào nhà, tôi cảm nhận rất rõ mùi phòng vệ sinh gần cửa rất khó chịu”.

Chị Vũ Thanh Mai (Cầu Giấy) cho biết: “Gia đình tôi ở căn hộ chung cư 57 m2 với 5 thành viên, nhà nhỏ khá bí, dù đã đầu tư máy hút mùi, quạt thông gió, túi hương liệu mà vẫn đau đầu với mùi thức ăn, giày dép, đặc biệt là mùi nhà vệ sinh. Tôi luôn dành nhiều thời gian tẩy rửa nhưng nhà vệ sinh rất nhanh bẩn”.

Theo các nhà tư vấn thiết kế nội thất, không quá khó để loại bỏ “mùi nhà vệ sinh” – nguyên nhân chính khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạtlà bởi: mùi khó chịu lưu lại lâu do tường, sàn nhà tắm và đặc biệt là bồn cầu nhà bạn dễ bám bẩn, lại khó làm sạch. Môi trường ẩm ướt, nhỏ hẹp và thiếu ánh sáng tự nhiên khiến các vi khuẩn càng sinh sôi và gây mùi nặng nề hơn. Bởi vậy ngoài việc thiết kế không gian gia đình nói chung và các phòng trong nhà nói riêng với ô cửa sổ/ô thoáng lưu thông không khí thì việc chọn các thiết bị tốt, chính hãng, chất lượng đảm bảo, dễ vệ sinh, không ẩm mốc… là cách triệt để nhất để có không gian thoáng đãng và an toàn cho sức khỏe.

Sự phát triển vượt bậc của ngành vật liệu kiến trúc, nội thất cho ra đời nhiều sản phẩm phục vụ tối ưu cuộc sống con người. Ví dụ với phòng tắm: chưa bao giờ việc cọ rửa bồn cầu lại dễ dàng đến thế với công nghệ Aqua Ceramic của INAX – thương hiệu thiết bị vệ sinh đến từ Nhật Bản, giúp bồn cầu sáng bóng đến 100 năm bởi kỹ thuật chống bám bẩn và ưu điểm nổi bật dễ dàng đánh bật các vết bẩn. Ngoài ra INAX còn mang đến sự hoàn hảo cho phòng tắm nhờ gạch trang trí chống bám bẩn, dễ lau chùi, tẩy rửa, chống rêu mốc, đặc biệt với công nghệ đuôi cá, gạch INAX tuyệt đối an toàn và không bong tróc. 

Loại bỏ tận gốc mùi khó chịu của không gian vệ sinh ảnh 2

Phòng tắm áp dụng các công nghệ mới giúp việc lau chùi trở nên dễ dàng( Ảnh INAX cung cấp)

Anh Trần Sách Nam (Thanh Trì) hào hứng chia sẻ: “Tôi đã dành nguyên một tháng tìm hiểu sách báo, internet và trực tiếp khảo sát nhiều gian hàng nội thất để tìm đồ hoàn thiện nhà mới, tôi ưu tiên chọn thương hiệu nước ngoài sản xuất tại Việt Nam, có tên tuổi, công nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo, có nhiều phân khúc gi. Với phòng tắm, tôi ấn tượng sản phẩm bồn cầu một khối (công nghệ kháng khuẩn Hyperkilamic) và gạch kiến trúc của thương hiệu uy tín INAX, nhờ kĩ thuật Ecocarat thanh lọc không khí, gạch cũng góp phần loại bỏ mùi hôi phòng hiệu quả”.

Sự đầu tư đúng mực cho nhà tắm sẽ giúp bạn tiêu diệt “tận gốc” thủ phạm chính gây mùi khó chịu.mang lại không gian sạch sẽ, “không mùi” trong nhà.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.