"Mắt" cho người mù

"Mắt" cho người mù
GS Gislin Dagnelie ở ĐH Johns Hopkins (Baltimore, Mỹ) đã thiết kế một loại mắt đặc biệt cho phép người mù có khả năng nhìn trở lại.

Thiết bị được giới thiệu tại một hội nghị ở London (Anh) hôm thứ Hai.

Hiện ông hy vọng có thể thử nghiệm trên người trong vòng một năm tới.

Loại mắt này gồm một con chip vi tính đặt đằng sau mắt người, gắn với một máy quay video mini dính sát vào loại kính mà người này đeo.

Camera sẽ nắm bắt các hình ảnh và truyền về cho con chip. Con chip lại chuyển hình ảnh thành ra các xung động mà não bộ có thể hiểu được.

Hình ảnh sẽ không thể hoàn hảo, nhưng đủ rõ để cho một người mù nhận ra gương mặt người, theo lời tác giả.

Một chuyên gia bên ngoài nhận xét đây là một thiết bị công nghệ mang tính cách mạng có khả năng thay đổi cuộc sống con người. Nhưng ông lưu ý người ta cần nhận thức rõ rằng việc hoàn thiện sản phẩm vẫn còn thuộc về thì tương lai.

MỚI - NÓNG