Ông Đỗ Trung Tá - Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (BC&VT) cho biết như vậy tại tổng kết chương trình trọng điểm quốc gia về CNTT, truyền thông.
Theo ông Tá, vào năm 2020, nếu thông tin di động tiếp tục phát triển bùng nổ, BC&VT-CNTT Việt Nam đạt mức phát triển tương đương với mức trung bình của các nước G7 và các nước công nghiệp mới do cùng đạt điểm bão hòa về nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại.
Mật độ người sử dụng Internet ở Việt Nam vào năm 2010 dự báo sẽ đạt mức trung bình các nước G7 vào năm 2003, tương đương Malaysia vào năm 2005 và tương đương Thái Lan vào cùng thời điểm. Đến năm 2020, mật độ người sử dụng Internet sẽ đạt mức trung bình của các nước G7 và các nước công nghiệp mới.
Đến tháng 5/2006, tổng số thuê bao điện thoại của Việt Nam đã đạt gần 18 triệu, tương ứng mật độ khoảng 21 máy/100 dân. Trong 5 năm qua, khi tốc độ phát triển bình quân của thông tin di động thế giới đạt 34-35%/năm, châu á - Thái Bình Dương đạt 39,5% thì ở Việt Nam, tỷ lệ này là 60-65%/năm.