NASA: 2 triệu USD cho ý tưởng mới

NASA: 2 triệu USD cho ý tưởng mới
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 5/5 vừa qua đã cho biết, sẽ tài trợ 2 triệu USD cho giải thưởng cuộc thi Lunar Lander Challenge của Mỹ.

Cuộc thi này nhằm khuyến khích việc chế tạo tên lửa có khả năng vận chuyển hàng hóa và con người qua lại giữa quỹ đạo mặt trăng và hành tinh này.

Số tiền 2 triệu USD sẽ được chia làm nhiều giải thưởng, trong đó giải lớn nhất trị giá 1,2 triệu USD.

Các đội thi muốn tham gia sẽ phải tạo ra một tên lửa có thể phóng thẳng đứng, đạt đến một độ cao nhất định và bay trong không trung trong khoảng thời gian do NASA quy định, sau đó đáp xuống cũng theo phương thẳng đứng kèm theo một số tiêu chuẩn khi tiếp đất...

Mục đích của cuộc thi này không gì hơn là tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mới để hỗ trợ cho các chuyến đi thăm chị Hằng trong tương lai.

Theo Thanh Niên/LLC, Cnews

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.