NASA: Vành đai các thiên thạch có thể đe dọa Trái Đất

NASA: Vành đai các thiên thạch có thể đe dọa Trái Đất
Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một dải các thiên thạch chuyển động bao quanh một ngôi sao được đặt tên là HD69830 chỉ cách trái đất 40 năm ánh sáng.

Ngôi sao HD69830 trẻ hơn và nhỏ hơn Mặt Trời, nhưng trong quầng sáng của nó, các nhà thiên văn đã phát hiện rất nhiều thiên thạch bay quanh nó có khả năng va chạm và đe dọa sự sống trên Trái Đất.

Các nhà thiên văn xác định các thiên thạch này có chất liệu giống như đá từ núi lửa trên Trái Đất hoặc đuôi của sao chổi Hale-Bopp. Chúng có thể là sản phẩm đông đặc của khí nóng tỏa ra từ ngôi sao HD69830 cũng giống như đã được hình thành trên Trái Đất.

Các nhà thiên văn Mỹ cảnh báo vành đai thiên thạch này bao phủ một khu vực vũ trụ, trong đó có quỹ đạo của sao Kim và Trái Đất. Trong chu kỳ 100 năm, có thể nó sẽ va chạm với Trái Đất.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.