Nga, Mỹ: Lại chuẩn bị đưa người lên vũ trụ

Nga, Mỹ: Lại chuẩn bị đưa người lên vũ trụ
Một toán phi hành gia Hoa Kỳ và Nga đang chuẩn bị để được phóng đi từ Kazhastan lên trạm không gian quốc tế vào thứ Sáu này.

Nhà phi hành vũ trụ Sergei Krikalev của Nga và phi hành gia John Philipps của Mỹ sẽ ở trên quỹ đạo trái đất trong 6 tháng.

Hai ông sẽ thực hiện nhiều vụ thử nghiệm và sẽ chào đón một phi thuyền không gian con thoi của Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay không gian đàu tiên của Mỹ kể từ khi phi thuyền không gian con thoi Columbia bị vỡ tan khi bay trở về trái đất trong năm 2003 khiến cả 7 nhân viên phi hành trên phi thuyền thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo hôm naty ở Kazakhstan, nhà phi hành vũ trụ Krikalev của Nga nói việc Hoa Kỳ mở lại các chuyến bay không gian sẽ là một sự kiện rất xúc động, và phi hành đoàn sẽ được đón tiếp khi tới trạm không gian quốc tế.

Phi hành gia Roberto Vittori, bay cho Cơ quan Không qian châu Âu, cũng sẽ bay lên không gian với hai phi hành gia vừa kể vào hôm nay, nhưng sẽ quay trở về trái đất 8 ngày sau cùng với 2 phi hành gia mãn nhiệm trên trạm không gian là Salizhan Shapirov của Nga và Leroy Chao của Hoa Kỳ.

MỚI - NÓNG