Những trận bão khủng khiếp thời gian gần đây

Những trận bão khủng khiếp thời gian gần đây
TP - Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Georgia tại Atlanta (Georgia, Mỹ) và Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia tại Boulder (Colorado, Mỹ) vừa phân tích một loạt số liệu thống kê những trận bão nhiệt đới trên toàn cầu, kể từ khi con người bắt đầu ghi lại được các dữ liệu vệ tinh về bão.

Kết quả cho thấy thời gian gần đây, có sự tăng trưởng số lượng cơn bão loại 4 và 5 (tức là những cơn bão mạnh có thể gây lở đất) trên hệ thống đo Saffir - Simpson.

Cụ thể từ năm 1975 đến 1989, có 171 cơn bão lớn, nhưng từ năm 1990 đến 2004 tăng lên 269 cơn. Thiệt hại xảy ra nhiều nhất với những trận bão thuộc cấp 3 có sức gió từ 111 đến 130 dặm một giờ (1 dặm = 1,6km) và những trận bão có sức gió cao hơn.

Tổn thất kinh tế toàn cầu năm 2005 do bão gây ra vượt quá 200 tỷ USD. Trong khi đó, tổn thất vì bão năm 2004 chỉ ở mức 145 tỷ USD.

Việt Nam

Năm 2005 có 9 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở biển Đông, trong đó có 6 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Các trận bão số 2, số 7 và 8 khi tiến vào ven biển gây gió mạnh cấp 11 đến cấp 12, lại trùng với thời điểm triều cường nên gây vỡ đê và tàn phá nặng nề.

Bão và áp thấp gây 11 đợt lụt lớn trên các sông nhất là ở miền Trung và Tây Nguyên, có 12 trận lũ quét và khốc liệt nhất là trận xảy ra ở Văn Chấn, Yên Bái làm hơn 50 người chết. Thiên tai năm ngoái cướp đi 399 sinh mạng và làm thiệt hại vật chất 5.800 tỷ đồng tức khoảng 386 triệu USD.

Đặc biệt, cuối tháng 9/2005, cơn bão số 7 mạnh cấp 12 giật trên cấp 12 với sức gió 130 km là một trong những cơn bão lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại.

Tổng thiệt hại ước tính 3.393 tỷ đồng và làm cho hơn 50 người chết, nhiều người bị mất tích và bị thương, hàng trăm ngàn đồng bào ở các tỉnh vùng bão lâm vào cảnh sống tạm bợ, mất phương tiện sinh sống, đói rét.

Bão năm nay có thể vẫn còn dữ dội

Sau mùa bão năm ngoái với những cơn có sức mạnh kỷ lục, các nhà khoa học dự báo mùa bão năm nay vẫn có thể khốc hại.

Tuy nhiên, theo dự đoán của cơ quan theo dõi khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) của Hoa Kỳ, mùa bão năm 2006 vẫn dữ dội nhưng so với năm 2005 có vẻ nhẹ hơn.

Theo Viện Khí tượng Thủy văn (IMH) Việt Nam, số xoáy thuận nhiệt đới (bão và áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương (tức gần hoặc trong vùng biển nước ta) sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm thời kỳ 1965-2005.

Từ nay đến tháng 8, bên cạnh 3-4 đợt không khí lạnh, IMH dự đoán có khoảng 7-8 cơn xoáy thuận nhiệt đới hoạt động ở tây bắc TBD trong đó 4 cơn hoạt động ở biển Đông

Dựa trên số liệu của 35 năm qua, một nghiên cứu khoa học mới trên toàn cầu nhận thấy những cơn bão xảy ra trong thời gian gần đây thực sự mạnh hơn xưa. Điều này phù hợp với những bằng chứng rằng những cơn bão lớn nhất đang xuất hiện ngày càng nhiều. 

MỚI - NÓNG