Phát hiện hóa thạch 'quái vật lạ' ở Mỹ

Phát hiện hóa thạch 'quái vật lạ' ở Mỹ
TPO - Nhiều mảnh hóa thạch mới được khai quật ở phía bắc Kentucky, Mỹ. Tuy nhiên, sau khi ghép chúng lại, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định, hóa thạch này là của sinh vật nào.

Hóa thạch được đặt tên Godizillus, rộng gần một mét, dài khoảng 2,7 mét. Các nhà cổ sinh vật học vẫn chưa xác định được hình dạng của “quái vật” này. Thậm chí, họ còn chưa biết đó là động vật hay thực vật.

Kỹ sư Ron Fine – thành viên nhóm những người đam mê ngành cổ sinh vật học Dry Dedgers - cho rằng, hóa thạch Godzillus có lẽ là loài cỏ chân ngỗng mọc dưới đáy biển 450 triệu năm trước đây.

“Theo ý kiến của tôi, sinh vật này đứng thẳng, và các nhánh của nó hướng ra nhiều phía như cây bụi”, ông Fine nói.

Hóa thạch được cho là loài cỏ chân ngỗng khổng lồ mọc dưới biển hàng trăm triệu năm trước đây
Hóa thạch được cho là loài cỏ chân ngỗng khổng lồ mọc dưới biển hàng trăm triệu năm trước đây.

Các vùng biển nông từng bao phủ thành phố Cincinati – khu vực nằm cạnh sông Ohio và vùng bắc Kentucky, hàng trăm triệu năm về trước. Do đó, kỹ sư Fine tin rằng, tảo thời tiền sử mọc trong môi trường nước nông tại đây, chính là loài cỏ chân ngỗng khổng lồ.

Fine cho biết, ông đã có 12 chuyến đi đến vùng bắc Kentucky để tìm và khai quật toàn bộ mảnh ghép của hóa thạch.

Khám phá trên được công bố trong cuộc hội thảo của Hiệp Hội Địa Chất Mỹ vừa qua tại Dayton, Ohio, Mỹ.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục thảo luận để tìm ra câu trả lời chính xác về nguồn gốc cũng như hình dạng của hóa thạch Godzillus.

Phượng Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG