Tìm thấy mảnh ghép 'sách ma thuật của người chết'

Tìm thấy mảnh ghép 'sách ma thuật của người chết'
TPO – Khi Ngày Tận Thế vẫn còn gây hoang mang cho nhiều người thì mới đây, các nhà khoa học tìm thấy những mảnh ghép cuối cùng của cuốn “Sách về cái chết”.

> Cây gậy phép bí ẩn 500 năm tuổi ra mắt

Mảnh ghép cuối cùng của cuốn
Mảnh ghép cuối cùng của cuốn "Sách về cái chết" được tìm thấy.

Sách về cái chết” được cho là cuốn sách ma thuật của người chết, về những linh hồn của thế giới bên kia ở Ai Cập.

Cuốn sách ra đời từ năm 1420 trước Công Nguyên và cuộc tìm kiếm trang sách cuối cùng kéo dài trong suốt một thế kỷ.

Nhà Ai Cập học - Tiến sĩ John Taylor - người đứng đầu cuộc tìm kiếm cho biết, ông đã tìm thấy 100 mảnh ghép của cuốn sách. Chúng được ra đời trên nguyên liệu là những cuộn giấy cói.

Theo ông, nhà tu Ai Cập tên Amehotep ghi chép lại trên những cuộn giấy cói này và được tin là phép thuật dẫn đường cho các linh hồn đi về thế giới bên kia.

Cuốn sách làm từ nguyên liệu là giấy cói
Cuốn sách làm từ nguyên liệu là giấy cói.

Nếu ghép các mảnh cuốn “Sách về cái chết” lại, cuốn sách dài tới 20 mét. Nội dung của cuốn sách còn nói về những phép thần kỳ, cuộc hành trình bí hiểm của gia đình tu sĩ bước vào thế giới bên kia.

Tiến sĩ Taylor cho biết, ông muốn ghép toàn bộ những mảnh ghép này thật hoàn chỉnh và đặt tại bảo tàng Anh khi ông trở về London.

Bảo tàng Queensland cũng sẽ hỗ trợ tiến sĩ Taylor phục chế cuốn sách đầy bí hiểm của thế giới Ai Cập này.

Tuấn Vũ
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG