Trạm cách ly - cứu hộ gấu hiện đại đi vào hoạt động

Trạm cách ly - cứu hộ gấu hiện đại đi vào hoạt động
TP - Hôm qua (7/4), tại Vườn Quốc gia Tam Đảo diễn ra lễ khánh thành trạm cách ly – cứu hộ gấu được đánh giá là quy mô và hiện đại nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, cho biết, trạm được xây dựng trên khu đất rộng 1.300m2, vùng đệm VQG Tam Đảo, cách trụ sở Ban quản lý VQG Tam Đảo khoảng 1 km. Trạm được đầu tư giai đoạn một khoảng 300.000 USD đảm bảo năng lực tiếp nhận 100 cá thể gấu.

Theo ông Tuấn Bedixsen, trưởng đại diện Hội Động vật châu Á (AAF) tại Việt Nam, trạm là kết quả hợp tác giữa Cục Kiểm lâm, AAF, và VQG Tam Đảo. Xây dựng trạm có mục đích chống buôn bán và nuôi bất hợp pháp gấu, “tiến tới chấm dứt tình trạng nuôi gấu bất hợp pháp ở Việt Nam”.

Ông Tuấn Bedixsen cho biết, trạm được cấu trúc bởi hệ thống liên hoàn khép kín, từ khâu tiếp nhận gấu đến khâu đưa gấu tiếp cận với môi trường bán hoang dã trước khi trả về tự nhiên.

“Khi đến đây, gấu được cách ly tạm thời 45 ngày để đánh giá tình trạng sức khỏe, tính cách và hành vi. Sau đó chuyển sang nhà gấu với bài trí máng ăn, chỗ nằm đủ rộng, đánh thức bản năng tìm kiếm mồi của con vật.

Tiếp theo, gấu được chuyển ra khu bán hoang dã để làm quen với môi trường tự nhiên trước khi về với tự do. Theo quy trình vệ sinh cho gấu, lượng nước sạch cấp cho gấu nhiều hơn gấp hai lần mức nước cấp cho người, 350 lít/gấu/ngày so với 150 lít/người/ngày.

Theo ông Đỗ Đình Tiến, Giám đốc VQG Tam Đảo, hệ thống rừng ở đây được phục hồi khá tốt mấy năm qua, đảm bảo đàn gấu nếu được thả sẽ an toàn và sớm thích nghi với môi trường sống mới. Ông Tiến kiến nghị sớm phê duyệt giai đoạn hai của dự án cứu hộ gấu trị giá 4 triệu USD.

Một nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết, trung tâm cứu hộ với năng lực cứu hộ 200 con, nếu đi vào hoạt động, tiêu tốn không dưới 1 triệu USD/năm. Bên ngoài khuôn viên trạm vừa khánh thành đang nuôi cứu hộ sáu gấu con vừa tịch thu từ ba tỉnh miền Bắc và miền Nam.

AAF và các tổ chức bảo tồn háo hức chờ tiếp nhận 80 con gấu chưa gắn chip ở Quảng Ninh nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định tịch thu. GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, cho biết, ông đã gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng về việc xử lý gần 100 con gấu nuôi trái phép ở Quảng Ninh và Thủ tướng đã yêu cầu Bộ NN&PTNT phải trả lời sớm.

Theo ông Nguyễn Văn Cương, hầu hết các tỉnh thành nước ta hiện có trang trại nuôi gấu với tổng cộng 4349 con được gắn chip. Chủ nuôi phải cung phụng chúng cho đến khi chúng qua đời. Bà Jill Robinson nói, gấu nuôi nhốt chỉ thọ 5-10 năm trong khi, ở môi trường hoang dã, chúng có thể sống 30 năm.

Bà hy vọng trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo sẽ “trở thành thánh địa cho gấu trong vòng 30 năm tới”. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.