Trung Quốc sẽ lên mặt trăng trong năm nay

Trung Quốc sẽ lên mặt trăng trong năm nay
Tàu thăm dò đầu tiên của Trung Quốc sẽ được phóng lên mặt trăng cuối năm nay, và trong vòng 15 năm tới sẽ đến lượt con người- một quan chức cấp cao của nước này xác nhận.

Tàu Chang'e-1 sẽ khởi hành trên một tên lửa Long March 3A, chụp những bức ảnh 3 chiều về chị Hằng, khảo sát cảnh quan, sóng siêu âm ở đây và dự đoán độ dày của lớp đất mặt trăng.

Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đưa được con người lên vũ trụ vào tháng 10 năm 2003.

Chương trình thám hiểm mặt trăng trong vòng 15 năm của nước này bao gồm một chuyến "xem mặt" (bay ngang qua) vào năm 2007, một lần "hạ cánh mềm" vào năm 2012, đưa mẫu vật mặt trăng về trái đất vào năm 2017 và đưa một phi hành gia lên vệ tinh này.

Theo T. An
Vnexpress/BBC

MỚI - NÓNG