Vụ Hàn Quốc bị tấn công mạng: Tin tặc cuỗm dữ liệu máy tính

Vụ Hàn Quốc bị tấn công mạng: Tin tặc cuỗm dữ liệu máy tính
Theo kết luận của cảnh sát Seoul ngày 14/7, những kẻ tin tặc đã lấy đi một danh sách tài liệu từ những máy tính bị nhiễm virus trong vụ tấn công mạng hồi tuần trước tại Mỹ và Hàn Quốc.

Theo các nhà điều tra, tin tặc đã phát tán virus đến hơn 100.000 máy tính trên khắp thế giới.

Loại virus này giúp chúng kiểm soát từ xa các máy tính bị nhiễm, sử dụng các máy tính này để truy cập đồng loạt và liên tục vào 35 trang web thuộc Chính phủ Mỹ, Hàn gây quá tải và tê liệt.

Cảnh sát Seoul cho rằng, những kẻ tin tặc không chỉ sử dụng các máy tính nhiễm virus để tấn công, mà còn có mục đích đánh cắp thông tin từ ổ cứng.

Cảnh sát Hàn Quốc chưa xác định được danh tính của tin tặc, hay địa bàn chúng hoạt động. Hôm 13/7, Seoul đã hạ thấp cảnh báo tấn công mạng sau khi các website bị tấn công hoạt động trở lại.

Theo Lao Động/News24

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.