10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc

Những thiết bị đình đám một thời bị nhà "Táo" âm thầm khai tử một cách không thương tiếc, khiến không ít người ngậm ngùi.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 1 1. Chiếc tai nghe màu trắng (2011) từng một thời tạo ấn tượng cho những ai dùng sản phẩm của Apple (iPod hoặc iPhone). Đến năm 2012, chiếc tai nghe truyền thống lặng lẽ bị loại bỏ và thay bằng tai nghe EarPod hiện đại hơn.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 2 2. iPod Nano hình vuông (năm 2005) từng gây ấn tượng với màn hình cảm ứng 1,55 inch, cộng thêm phụ kiện vòng đeo tay, biến iPod Nano thành một chiếc đồng hồ thời trang tuyệt vời. Tuy nhiên, những điểm mới mẻ này không được Apple tiếp tục phát triển, nhà "Táo" quay lại thiết kế hình chữ nhật truyền thống của dòng iPod, vì thế iPod Nano bị khai tử.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 3 3. Cổng kết nối 30 chân: Thiết bị này được giới thiệu vào năm 2012. Tuy nhiên, khi mà cáp Lightning ra đời tiện lợi hơn cho việc cắm vào các thiết bị theo bất kì chiều nào thì cổng kết nối truyền thống trở nên lỗi thời.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 4 4. iWeb: Bộ công cụ iLife '06, được Apple giới thiệu iWeb ứng dụng website, blog rất tiện lợi. Mặc dù hoạt động khá tốt, nhưng vào năm 2012, Apple chuyển sang iCloud, iWeb nhanh chóng bị lãng quên và âm thầm biến mất.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 5 Dung lượng 32GB: iPhone 3GS là điện thoại đầu tiên có dung lượng lưu trữ 32GB, 8GB và 16GB. Các phiên bản sau như iPhone 4S, iPhone 5 có thêm bản 64GB. Nhưng với iPhone 6 và 6 Plus, Apple bỏ qua bản 32GB, và thay vào đó cung cấp điện thoại trong 16GB, 64GB và 128GB. Điều này khiến nhiều người không hài lòng, bởi bản 32GB vừa đủ dung lượng, mức giá "mềm" hơn rất nhiều so với 128GB hay 64GB.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 6 5. iPhone 5: Vào năm 2013, khi ra mắt iPhone 5S và 5C, Apple không còn đề cập đến iPhone 5, thiết bị bị khai tử một cách chóng vánh. Khi đó, iPhone 5c được cho là nguyên nhân “giết chết" iPhone 5, bởi sản phẩm có cấu hình tương tự, chỉ khác ở việc sử dụng lớp vỏ nhựa màu sắc thay vì vỏ nhôm như iPhone 5. Nhưng thật đáng tiếc, sản phẩm thay thế này lại là thất bại của Apple, và điều đó càng khiến người tiêu dùng nuối tiếc chiếc iPhone 5 hơn.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 7 6. iPad không Retina: iPad 2 ra mắt năm 2011, là chiếc iPad đầu tiên có một camera phía trước. Nhưng sau ba năm, Apple nhận thấy rằng nhiều người mua iPad Mini, màn hình Retina với độ phân giải cao, vì thế, iPad không Retina nhanh chóng bị ngó lơ và biến mất.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 8 7. iPad 3 (iPad new): iPad 3 tung ra thị trường vào tháng 3/ 2012, và nhanh chóng ngưng sản xuất một cách bất ngờ vào tháng 10 với việc phát hành của iPad 4 (cũng như iPad Mini ).
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 9 8. MacBook trắng: Máy được sản xuất năm 2006, nhằm vào thị trường tiêu dùng và giáo dục. Mặc dù khá thành công, song khi chiếc Macbook Air ra mắt năm 2011, MacBook màu trắng ngưng sản xuất, một số sản phẩm còn lại vẫn được bán cho các trường học.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 10 9. iPhoto và Aperture: Tại hội nghị dành cho các nhà phát triển vừa qua, Apple cho biết, hãng sẽ gỡ bỏ iPhoto và ngừng phát triển Aperture, thay vào đó, sẽ tập trung cho một ứng dụng xử lý ảnh duy nhất là Photos.
10 “con cưng” bị Apple khai tử không thương tiếc ảnh 11 10. iPod Classic: Từng là thiết bị được nhiều người yêu thích, thậm chí mơ ước có được, tuy vậy, iPod Classics đã đặt dấu chấm hết tại sự kiện ra mắt iPhone mới ngày 9/9. Với bộ nhớ lên tới 160GB, chứa 40.000 bài nhạc số, iPod Classic ra đời vào năm 2007, và kết thúc vòng đời năm 2014.
Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG