Mỹ cảnh báo mối nguy hiểm của hacker Trung Quốc

Mỹ cảnh báo mối nguy hiểm của hacker Trung Quốc
TP - Những hành động của tin tặc Trung Quốc đang tạo ra mối nguy hiểm lớn nhất trong không gian ảo. Đó là nhận định của các hạ nghị sĩ Mỹ thuộc Tiểu ban soạn thảo bản báo cáo hằng năm mới được công bố về mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

> Tránh tin tặc cho trang web cá nhân
> Trung Quốc phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công Google

Bản báo cáo đặc biệt nhấn mạnh những mối đe dọa gắn liền tiến trình phát triển quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Theo các tác giả bản báo cáo, hacker Trung Quốc ngày càng tỏ ra tinh vi hơn trong các cuộc tấn công vào những website của chính phủ, công ty thương mại Mỹ.

Các hạ nghị sĩ Mỹ cũng đặc biệt lo ngại trước bản báo cáo mới được công bố của Lầu Năm Góc nói rằng, Trung Quốc chỉ cần 2 năm nữa là có thể tự chế tạo được tàu ngầm hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, Tiểu ban nói trên đề nghị Hạ viện phân tích sâu sắc hoạt động gián điệp mạng của hacker Trung Quốc và xem xét khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các công ty hoạt động gián điệp công nghiệp. Bản báo cáo nêu 32 đề xuất về việc điều hoà mối quan hệ Mỹ - Trung.

Vũ Việt
Theo Ria.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG