[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng
TPO - Tàu vũ trụ Thần Châu 11 đã rời Trung tâm phóng tàu vũ trụ Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc vào 7h30 phút sáng nay 17/10 (6h30 phút giờ Hà Nội). Hai phi hành gia Cảnh Hải Âu và Trần Đông sẽ ở trong vũ trụ 33 ngày.
[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 1

Hai phi hành gia gồm Cảnh Hải Bằng và Trần Đông.

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 2

Thần Châu 11 là tàu vũ trụ thứ 3 có phi hành gia Cảnh Hải Bằng - người điều khiển tàu này và sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của ông trên vũ trụ.

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 3

Tàu vũ trụ Thần Châu 11 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm vũ trụ Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 4
[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 5

Thần Châu 11 có nhiệm vụ bổ sung hàng hóa thiết yếu cho trạm không gian, thực nghiệm kỹ thuật kết nối giữa tàu vũ trụ với trạm không gian, duy tu bảo dưỡng trạm không gian và tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 6

Tàu vũ trụ Thần Châu 11 đã rời Trung tâm phóng tàu vũ trụ Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, Tây Bắc Trung Quốc vào 7h30 phút sáng nay 17/10 .

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 7
[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 8

Đây sẽ là sứ mệnh không gian có người lái dài nhất trong lịch sử ngành hàng không Trung Quốc.

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 9
[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 10

Theo kế hoạch, hai phi hành gia sẽ có một tháng để thực hiện một thí nghiệm trong không gian, một phần của một kế hoạch lớn hơn nhằm đưa một trạm vũ trụ có người điều khiển thường trực lên quỹ đạo vào năm 2022. 

[ẢNH] Khoảnh khắc tàu vũ trụ Thần Châu 11 rời bệ phóng ảnh 11

Hai ngày đầu của chuyến du hành, Thần Châu 11 sẽ thực hiện nhiệm vụ ghép với trạm không gian Thiên Cung 2 đang hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao 393km. Thời gian còn lại, 2 phi hành gia Trung Quốc sẽ di chuyển vào trạm Thiên Cung để tiến hành các hoạt động khoa học trước khi trở về trái đất.

Theo Theo Sina/Tổng hợp
MỚI - NÓNG