Apple có thể giành ngôi vị số một về smartphone từ Samsung

Apple (xanh) có thể đã vượt Samsung (đỏ) về doanh số smartphone.
Apple (xanh) có thể đã vượt Samsung (đỏ) về doanh số smartphone.
Với 74,5 triệu iPhone được tiêu thụ trong 3 tháng cuối năm 2014, Apple có khả năng thế chỗ Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới theo quý.

Chiến lược đánh trên mọi phân khúc cũng như cho ra lò nhiều chủng loại điện thoại đã giúp Samsung đứng trên đỉnh cao của làng smartphone vài năm qua. Trong khi đó, do chỉ sản xuất duy nhất một dòng iPhone, Apple chỉ giữ vị trí á quân dù iPhone luôn là điện thoại ăn khách nhất thế giới.

Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi và các nhà phân tích tin rằng cuối cùng Apple đã đánh bại được Samsung trên mặt trận điện thoại thông minh. 

Cụ thể, Apple đã bán được 74,5 triệu iPhone trong ba tháng cuối năm 2014. Trong khi đó, trong báo cáo tài chính của mình, Samsung đưa ra con số "từ 71 triệu đến 76 triệu smartphone được tiêu thụ quý IV/2014".

Ben Bajarin, chuyên gia phân tích thị trường của Creative Strategie, ước tính hãng Hàn Quốc đạt doanh số smartphone là 72 triệu, kém Apple 2,5 triệu máy.

"Rất nhiều nhà phân tích khác cũng đồng ý với con số này và tin rằng Apple sẽ còn bán nhiều smartphone hơn Samsung trong năm 2015", Bajarin trả lời Huffington Post. Tuy nhiên, nếu tính doanh thu điện thoại nói chung, Samsung vẫn là nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

Tim Cook, CEO Apple, đã đánh tan mọi hoài nghi về ông vì Steve Jobs đã mất hơn 3 năm nhưng Apple vẫn liên tục khởi sắc. Thậm chí, lợi nhuận 18 tỷ USD của Apple trong quý vừa qua là lợi nhuận quý lớn nhất mà một công ty từng đạt được. Kỷ lục trước đó thuộc về công ty dầu khí Gazprom của Nga với lợi nhuận 16,2 tỷ USD vào quý II/2011. Trên thực tế, các công ty nằm trong top 20 về lợi nhuận đều là công ty năng lượng.

Ngược lại, lợi nhuận quý IV/2014 của Samsung là 4,88 tỷ USD. Tính cả năm, hãng này lãi 25.000 tỷ won (22,73 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Theo Châu An

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.