Bê con 7 chân, hai bộ phận sinh dục ở Lâm Đồng

Bê con có 7 chân
Bê con có 7 chân
TPO - Bê con sinh ra ở thôn Lạch Tông (xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Khi chào đời, chú bê gây sốc khi có tới 7 chân và 2 bộ phận sinh dục.

Con bê kể trên của gia đình bà Cil Pam (dân tộc Cil). Năm 2012, gia đình bà được hỗ trợ một con bò cái để nuôi sinh sản theo Chương trình thoát nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, bò đã đẻ được 3 lứa, 2 lần trước sinh ra những con bê bình thường. Lần thứ 3, con bò đẻ ra chú bê kỳ dị nêu trên.  

Phần thân trước của bê con có 2 chân trước bình thường nhưng thân sau có tới 5 chân, trong đó 4 chân có kích thước như nhau; chân còn lại mọc hướng thẳng về phía bụng, ngắn và nhỏ hơn các chân khác. Cả 7 chân của bê con đều có đầy đủ các bộ phận, kể cả móng. Ngoài ra, con bê này có cả bộ phận sinh dục đực và cái.

Bê con 7 chân, hai bộ phận sinh dục ở Lâm Đồng ảnh 1

Gần 3 ngày qua, con bê này đều đặn bú mẹ, trông khỏe mạnh, trọng lượng khoảng 15kg, có vẻ lớn hơn những con bê khác lúc mới sinh.

Nhiều người dân trong xã và vùng lân cận hiếu kỳ tìm đến nhà bà Cil Pam để xem con bê kỳ lạ này. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.