Bí mật chiếc vali dành cho quan chức nhà nước Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Chiếc vali được thiết kế với các công nghệ chống nghe lén cũng như bảo vệ các quan chức Nga trước các vụ khủng bố.

Hãng RIA Novosti ngày 6/5 dẫn thông báo của Tập đoàn chế tạo công cụ Nga, cho biết, thiết bị đặc biệt này có hình dáng một chiếc vali nhỏ, có thể dễ dàng vận chuyển và không thu hút sự chú ý của người lạ.

Theo đó, vali này vừa có tính năng chống nghe lén, vừa có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn cho những quan chức hàng đầu nhà nước khi di chuyển và để ngăn chặn tấn công khủng bố ở những nơi đông người.

Ngoài ra, chiếc vali đặc biệt này có thể chặn tín hiệu vô tuyến, ngăn không cho các thiết bị mìn phát nổ.

Điểm đặc biệt nữa là chiếc vali được thiết kế để đối phó với việc truy cập trái phép vào dữ liệu bí mật.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.