Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói'

Ttrâu rừng dũng mãnh đánh đuổi hai con sư tử xâm phạm lãnh địa của nó tại vùng thảo nguyên ở Kenya.
Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 1

Hai con sư tử trước khi đi săn mồi cho bữa sáng của chúng trên vùng thảo nguyên ở Kenya.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 2

Trong khi hai con sư tử đang lim dim, một con trâu rừng bất ngờ tiến lại gần. Bị giật mình, sử tử bỏ chạy.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 3

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Simon Beevers, 47 tuổi, đã ghi lại cảnh tượng này trong chuyến du lịch tới một công viên động vật hoang dã ở Kenya.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 4

Trâu rừng trưởng thành có thể nặng tới 900kg, nên hai con sử có lý do để sợ hãi.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 5

Trâu rừng hung dữ truy đuổi hai con sư tử. Một con sư tử thậm chí bị trâu rừng húc ngã, trong khi con còn lại cúp đuôi bỏ chạy theo hướng khác.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 6

Nhiếp ảnh gia Beevers cho biết, trâu rừng thường bị sư tử săn ở vùng thảo nguyên. Thế nhưng trâu rừng với sừng nhọn và thân hình lực lưỡng, cũng có thể tấn công và dễ dàng giết chết kẻ săn mồi hung dữ.

Bị trâu rừng truy sát, hai sư tử chạy 'toé khói' ảnh 7

Sau khi xua đuổi hai con sư tử xâm phạm lãnh địa, trâu rừng chiến thắng trở lại đống đất để chứng tỏ uy lực của nó.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.